|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Tổng đàn heo của Hà Tĩnh giảm 3% vì dịch ASF diễn biến phức tạp

06:30 | 24/09/2019
Chia sẻ
Dịch tả heo châu Phi (ASF) tiếp tục diễn biến phức tạp đã khiến Hà Tĩnh khuyến khích các chủ trang trại, gia trại và các hộ chăn nuôi tích cực tiêu thụ, giảm đàn.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Hà Tĩnh, tính đến ngày 19/9, dịch ASF đã bùng phát và lây lan tại 11 huyện, thành phố, thị xã (hiện huyện Vũ Quang và Nghi Xuân chưa có dịch).

Tổng số heo mắc bệnh, chết, buộc phải tiêu hủy là 8.253 con, trọng lượng 442 tấn.

Do tình hình dịch kéo dài nên lực lượng huy động chống dịch ở các cấp rất vất vả; khó huy động thêm người, nhất là tại các địa phương có số lượng heo tiêu hủy lớn như Cẩm Xuyên, Can Lộc, Thạch Hà.

Đặc biệt, sau thời gian mưa lũ đã gây ngập úng nhiều nơi nên việc tiêu hủy heo chết gặp nhiều khó khăn, công tác tiêu độc khử trùng cũng không thể thực hiện triệt để.

Hiện tại, dịch bệnh tại 4 huyện Can Lộc, Thạch Hà, Cẩm Xuyên và Đức Thọ đang diễn biến hết sức phức tạp, theo báo Hà Tĩnh.

Với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hà Tĩnh đã vận động các chủ trang trại, gia trại và các hộ chăn nuôi tích cực tiêu thụ, giảm đàn.

Ngoại trừ số lượng heo bị dịch bệnh chết và buộc phải tiêu hủy, trong gần 3 tháng qua, Hà Tĩnh đã tiêu thụ được 7% trên tổng đàn 404.460 con.

Toàn tỉnh đang có 378.000 con với 26.000 hộ chăn nuôi, giảm gần 4.000 hộ so với thời điểm tháng 7/2019 và giảm gần 13.000 hộ so với thời điểm tháng 4/2019.

Các địa phương có điều kiện giảm đàn nhiều nhất là ở các huyện Vũ Quang, Nghi Xuân vì chưa xảy ra dịch ASF. Hiện các cơ sở chăn nuôi tập trung qui mô lớn từ 300 con trở lên chưa "dính" dịch ASF đang tích cực tiêu thụ, tránh thiệt hại do dịch bệnh gây ra.

Một số xã ở Hương Khê, Hương Sơn và Lộc Hà, dịch ASF đã qua 30 ngày không phát sinh ổ dịch mới cũng tranh thủ xuất bán khi giá heo hơi đang tăng cao.

Báo Nghệ An cho hay trong tháng 9, giá heo hơi dao động khoảng 42.000 - 46.000 đồng/kg; heo giống khoảng 1 - 1,15 triệu đồng/con, giữ ổn định so với tháng 8/2019.

Thị trường tiêu thụ chính vẫn là trong tỉnh; ngoại tỉnh là Nghệ An, Quảng Trị và một số tỉnh, thành phố phía Bắc.

Lyly Cao