|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

tổ chức năng lượng quốc tế IEA

IEA: Lượng phát thải carbon từ ngành năng lượng năm 2023 cao kỷ lục

IEA: Lượng phát thải carbon từ ngành năng lượng năm 2023 cao kỷ lục

Ngày 1/3, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) cho biết lượng khí thải CO2 liên quan đến ngành năng lượng trong năm 2023 cao kỷ lục, mặc dù mức tăng thấp hơn so với những năm trước đó.
Hàng hóa -03:00 | 02/03/2024
IEA bắt đầu đàm phán với Ấn Độ về việc trở thành thành viên chính thức

IEA bắt đầu đàm phán với Ấn Độ về việc trở thành thành viên chính thức

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 14/2 cho biết bộ trưởng của các nước thành viên IEA đã bắt đầu đàm phán với Ấn Độ về việc nước này nộp đơn xin trở thành thành viên chính thức của cơ quan gồm 31 quốc gia có trụ sở tại Paris (Pháp).
Hàng hóa -20:15 | 15/02/2024
IEA: Mức tiêu thụ than toàn cầu trong năm 2022 cao kỷ lục

IEA: Mức tiêu thụ than toàn cầu trong năm 2022 cao kỷ lục

Báo cáo của IEA cho biết tiêu thụ than toàn cầu năm ngoái tăng 3,3% lên 8,3 tỷ tấn. Trong nửa đầu năm 2023, nhu cầu than toàn cầu ước tính tăng khoảng 1,5% với tổng số khoảng 4,7 tỷ tấn.
Hàng hóa -07:26 | 28/07/2023
IEA triệu tập cuộc họp đặc biệt giữa các bộ trưởng năng lượng

IEA triệu tập cuộc họp đặc biệt giữa các bộ trưởng năng lượng

Dự kiến cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 15/2 tới theo hình thức trực tuyến. Nếu diễn ra, đây sẽ là hội nghị đặc biệt cấp bộ trưởng đầu tiên IEA triệu tập trong những năm gần đây.
Quốc tế -21:37 | 11/02/2023
IEA: Lượng than sử dụng trên thế giới đạt mức kỷ lục mới vào năm 2022

IEA: Lượng than sử dụng trên thế giới đạt mức kỷ lục mới vào năm 2022

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 16/12 cho hay lượng than sử dụng trên toàn thế giới sẽ đạt kỷ lục mới trong năm nay, giữa bối cảnh nhu cầu đối với nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm môi trường nặng nề này vẫn cao.
Hàng hóa -06:00 | 17/12/2022
IEA: Nhu cầu than thế giới năm 2022 có thể trở lại mức cao kỷ lục của năm 2013

IEA: Nhu cầu than thế giới năm 2022 có thể trở lại mức cao kỷ lục của năm 2013

Phóng viên TTXVN tại Pháp, dẫn thông báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết cuộc khủng hoảng khí đốt, chủ yếu do xung đột ở Ukraine (U-crai-na), đã khiến nhu cầu than toàn cầu tăng mạnh. Ước tính mức tiêu thụ than toàn cầu sẽ tăng 0,7% vào năm 2022.
Hàng hóa -08:46 | 09/08/2022
Các nước thành viên IEA nhất trí phối hợp mở kho dự trữ dầu mỏ

Các nước thành viên IEA nhất trí phối hợp mở kho dự trữ dầu mỏ

IEA đã kết thúc hội nghị khẩn cấp bộ trưởng trong ngày 1/4 để thảo luận về tình hình thị trường dầu mỏ cũng như đưa ra quyết định về việc cùng giải phóng dầu từ các kho dự trữ chiến lược.
Hàng hóa -11:00 | 02/04/2022
IEA kêu gọi các chính phủ cắt giảm mức tiêu thụ dầu

IEA kêu gọi các chính phủ cắt giảm mức tiêu thụ dầu

Ngày 18/3, Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) đã hối thúc các chính phủ ngay lập tức thực thi các biện pháp nhằm cắt giảm mức tiêu thụ dầu trên toàn cầu trong vài tháng tới, do lo ngại cuộc xung đột tại Ukraine sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Hàng hóa -21:48 | 18/03/2022
Cơ quan Năng lượng quốc tế dự báo sự lên ngôi của ngành hóa dầu

Cơ quan Năng lượng quốc tế dự báo sự lên ngôi của ngành hóa dầu

IEA dự báo tốc độ tăng trưởng nhanh của các nền kinh tế đang nổi như Ấn Độ và Trung Quốc sẽ thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm hóa dầu.
Hàng hóa -15:44 | 06/10/2018
Đông Nam Á có thể phải chi 300 tỷ USD để nhập khẩu điện vào năm 2040

Đông Nam Á có thể phải chi 300 tỷ USD để nhập khẩu điện vào năm 2040

IEA vừa ước tính Đông Nam Á sẽ phải chi đến 300 tỷ USD để nhập khẩu điện vào năm 2040, tương đương khoảng 4% tổng GDP khu vực này.
Tài chính -14:32 | 24/10/2017

tổ chức năng lượng quốc tế IEA