|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Tổ chức bí ẩn có thể làm đảo lộn màn tái đấu giữa hai ông Trump và Biden

07:00 | 04/07/2023
Chia sẻ
Tổ chức No Labels tuyên bố muốn ngăn cản cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 trở thành màn so găng giữa hai ông Trump và Biden. Tuy nhiên, một số chuyên gia chính trị cho rằng No Labels có thể đang hỗ trợ ông Trump và làm giảm cơ hội chiến thắng của ông Biden.

Biểu ngữ của No Labels. (Ảnh: Getty Images). 

Ngáng đường ông Biden?

Tổ chức phi lợi nhuận No Labels đang chuẩn bị để phát động chiến dịch tranh cử cho một ứng viên tổng thống Mỹ mới nếu cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 trở thành màn tái đấu giữa hai ông Trump và Biden.

Lịch sử và kết quả khảo sát gần đây cho thấy một ứng viên của bên thứ ba có rất ít cơ hội chiến thắng và có thể khiến kết quả bầu cử nghiêng về phía ông Trump.

Ứng viên của No Labels có thể làm đảo lộn kết quả tại các bang quan trọng hoặc góp phần khiến không ứng viên nào đạt đủ 270 phiếu bầu của đại cử tri.

Khi không ứng viên tổng thống nào có đủ số phiếu tối thiểu, đại diện các bang tại Hạ viện sẽ được quyền chọn người chiến thắng. Do các nghị sĩ Đảng Cộng hòa đang chiếm đa số tại Hạ viện, kịch bản này có lợi cho ông Trump.

Bản thân No Labels cho biết họ phản đối mạnh mẽ việc ông Trump quay lại làm chủ nhân Nhà Trắng.

Ông Ben Chavis, đồng Chủ tịch quốc gia của No Labels, tuyên bố: “Người Mỹ muốn có nhiều lựa chọn hơn là sự lặp lại của cuộc đua tổng thống năm 2020”.

Ông Rick Wilson, người đồng sáng lập Lincoln Project, ủy ban đặt mục tiêu ngăn cản ông Trump có được nhiệm kỳ thứ hai, bình luận: “No Labels quyết tâm hủy hoại cơ hội chiến thắng của ông Joe Biden”.

Khảo sát gần đây của The Wall Street Journal (WSJ) cho thấy đa số cử tri không muốn phải chọn giữa ông Trump và Biden. Số đông người Mỹ không tán thành những gì hai ông đã làm khi đương nhiệm.

Ông Trump, 77 tuổi, đang bị truy tố 37 tội danh, và là cựu tổng thống Mỹ đầu tiên dính cáo buộc hình sự liên bang về vụ giữ tài liệu mật tại nhà riêng.

Ông Biden, 80 tuổi, đối mặt với những nghi ngờ dai dẳng từ cử tri — trong đó có nhiều người ủng hộ Đảng Dân chủ — về tuổi tác, sức khỏe và sự minh mẫn.

No Labels chưa tiết lộ ứng viên tổng thống mà họ ủng hộ hoặc tiêu chí lựa chọn. Trong lịch sử, ứng viên tổng thống của bên thứ ba (tức không phải ứng viên được lựa chọn chính thức bởi Đảng Cộng hòa hay Dân chủ) không đạt được kết quả tốt trong cuộc bầu cử. 

Năm 1992, doanh nhân Ross Perot ở Texas đã ra tranh cử với tư cách là ứng viên tổng thống độc lập, giành được khoảng 19% phiếu bầu phổ thông toàn quốc nhưng không chiến thắng được bang nào.

Một số sử gia chính trị coi ông Ralph Nader, ứng viên của Đảng Xanh, là nguyên nhân khiến ứng viên Al Gore của Đảng Dân chủ thất bại trong cuộc bầu cử năm 2000, bởi ông Gore để mất bang Florida với số phiếu rất sít sao.

Động cơ đáng ngờ

Ngày càng nhiều chiến lược gia chính trị và nhà lập pháp Đảng Dân chủ cho rằng No Labels đang theo đuổi mục tiêu vô ích và có thể là đang hỗ trợ ông Trump.

Khoảng vài chục chính trị gia, bao gồm cả cố vấn của ông Biden, đã gặp gỡ ở Washington vào tháng trước để bàn cách gây áp lực buộc No Labels rút lui, tờ WSJ cho hay.

Người sáng lập No Labels là bà Nancy Jacobson, 60 tuổi. Bà là cựu chuyên gia gây quỹ của Đảng Dân chủ. Ông Mark Penn, chồng bà Jacobson, cũng từng là chiến lược gia lâu năm cho vợ chồng cựu Tổng thống Bill và Hillary Clinton.

Tuy nhiên, ông Penn đã bị loại khỏi chiến dịch tranh cử của bà Hillary năm 2008. Quan hệ giữa cặp vợ chồng này và Đảng Dân chủ rõ ràng không mấy tốt đẹp. 

Động cơ của No Labels làm dấy lên không ít nghi vấn và tài chính của tổ chức này cũng vậy. No Labels được thành lập từ 13 năm trước và có ngân sách 70 triệu USD. Các tờ khai thuế gần nhất cho thấy tổ chức này huy động được lần lượt 11,8 và 11,3 triệu USD trong hai năm 2020 và 2021.

Luật pháp Mỹ không yêu cầu No Labels công bố tên những nhà tài trợ và tổ chức này cũng không làm vậy. Ban lãnh đạo No Labels cho biết việc công khai tên của những người tài trợ sẽ đẩy họ vào nguy cơ bị đe dọa.

Các nhà tài trợ từng được tiết lộ trước đây của No Labels có những giám đốc trong ngành tài chính và năng lượng, đa số họ đóng góp cho chiến dịch tranh cử của các ứng viên Đảng Cộng hòa.

Giang