|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Con trai ông Biden nhận tội liên quan đến thuế, gây khó cho chiến dịch tái tranh cử của cha

08:26 | 21/06/2023
Chia sẻ

Ông Hunter Biden đã đồng ý sẽ nhận tội cố ý không đóng thuế thu nhập đúng hạn. Động thái này có thể gây ảnh hưởng đến chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden, cha ông Hunter.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và con trai Hunter Biden. (Ảnh: Getty Images). 

Thỏa thuận nhận tội với Bộ Tư pháp Mỹ có thể giúp ông Hunter Biden tránh được các mối nguy về mặt pháp lý nhưng lại làm tăng thêm rắc rối chính trị của Tổng thống Joe Biden.

Các thành viên Đảng Cộng hòa cáo buộc rằng chính quyền ông Joe Biden thiên vị cho con trai tổng thống và tuyên bố sẽ tiếp tục điều tra hoạt động kinh doanh của ông Hunter.

Ông Hunter đã đồng ý sẽ nhận tội cố ý không đóng thuế đúng hạn vào năm 2017 và 2018. Trong cuốn tự truyện, ông Hunter kể lại rằng đây là khoảng thời gian ông kiếm được thu nhập đáng kể từ các thương vụ kinh doanh và vật lộn với chứng nghiện crack cocaine, một loại ma túy.

Ông Hunter cũng đồng ý tham gia một thỏa thuận khác, liên quan đến cáo buộc sở hữu súng khi đang sử dụng chất gây nghiện. Cách làm này cho phép ông tránh được các tội danh liên quan đến sở hữu súng trái phép nếu tuân thủ điều kiện là không sử dụng chất gây nghiện trong vòng hai năm.

Các thỏa thuận trên giúp con trai ông Biden không bị đưa ra tòa xét xử công khai, bởi sự kiện này chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý lớn của công chúng và làm lu mờ các chương trình nghị sự mà ông Biden muốn dùng để thuyết phục cử tri. Thêm nữa, việc kết thúc vấn đề ngay trong năm nay tốt hơn nhiều so với việc đẩy lùi vụ việc sang năm 2024.

Dẫu vậy, thỏa thuận nhận tội trên vẫn mang lại cái cớ để các đối thủ Đảng Cộng hòa – bao gồm cựu Tổng thống Trump - phát đi thông điệp đả kích gia đình ông Biden.

Tờ Wall Street Journal cho biết hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy ông Biden có liên quan tới hoạt động kinh doanh của con trai. Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa tuyên bố sẽ tiếp tục tìm kiếm manh mối cho thấy mối liên kết giữa ông Biden và công việc kinh doanh của con trai Hunter. 

Ông James Comer, Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Trách nhiệm Giải trình của Hạ viện, khẳng định: “Chúng tôi sẽ không ngừng nghỉ cho đến khi công khai toàn bộ sự tham gia của Tổng thống Biden vào các kế hoạch của gia đình ông”.

Đầu tháng này, cựu Tổng thống Trump đã bị truy tố với cáo buộc cất giữ trái phép các hồ sơ tuyệt mật của Mỹ sau khi rời Nhà Trắng. Cáo buộc này có thể dẫn đến án tù nặng và trái với ông Hunter, ông Trump đã chọn cách phủ nhận và đấu tranh thay vì tìm kiếm thỏa thuận nhận tội. Tổng cộng, ông Trump đã bị truy tố về 37 tội danh.

Đối thủ của ông Trump trong Đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ đã tập trung khai thác những rắc rối pháp lý của cựu Tổng thống Mỹ để lập luận rằng ông không xứng đáng được quay trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, việc ông Hunter nhận tội có thể khiến chiến lược này mất đi hiệu quả.

Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa nhanh chóng bình luận rằng hình phạt tương đối nhẹ mà giới chức liên bang đưa ra thể hiện thiên vị dành cho những người có mối quen biết chính trị.

Thượng nghị sĩ Tom Cotton nói: “Nếu bất kỳ ai không mang họ Biden mà có hành vi sai trái chỉ bằng một phần nhỏ những gì Hunter đã làm thì hẳn người đó sẽ phải chịu hậu quả nghiêm trọng”.

Rắc rối của ông Hunter cũng đặt Tổng thống Biden vào tình thế khó khăn trong bối cảnh ông cố bảo vệ con trai mình đến mức có nguy cơ làm giảm uy tín của chính mình. Trong cuộc phỏng vấn với MSNBC tháng trước, ông khẳng định: “Con trai tôi không làm gì sai. Tôi tin con mình”.

Giang