|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tin tức Thời sự 9/8: Khởi tố Vũ nhôm vụ mua bán nhà công sản, Bộ Công an khám nhà của nguyên TGĐ Cty Du lịch Đà Nẵng

19:00 | 09/08/2018
Chia sẻ
Tin tức Thời sự ngày 9/8 nổi bật với các thông tin: Khởi tố Vũ nhôm vụ mua bán nhà đất công sản, Bộ Công an khám nhà của nguyên TGĐ Công ty Du lịch Đà Nẵng Phan Ngọc Thạch, bắt trưởng Ban quản lý chung cư Carina...
tin tuc thoi su 98 khoi to vu nhom vu mua ban nha cong san bo cong an kham nha cua nguyen tgd cty du lich da nang Tin tức Thời sự 7/8: Thứ trưởng Phạm Đại Dương giữ chức Phó bí thư Phú Yên, Bộ Công an cắt giảm gần 60 cục
tin tuc thoi su 98 khoi to vu nhom vu mua ban nha cong san bo cong an kham nha cua nguyen tgd cty du lich da nang Tin tức Thời sự 6/8: TTCP vào cuộc vụ Bitexco thâu tóm Du lịch Hương Giang, tin mới vụ nguyên thư ký Nguyễn Xuân Anh mượn nhà Vũ 'nhôm'

1. Khởi tố Vũ 'nhôm’ và 4 bị can liên quan việc mua bán nhà đất công sản tại Đà Nẵng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 16/QĐ-C44-P4 ngày 17/4/2018, xảy ra tại TP Đà Nẵng.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 8/8/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngoài ra, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với 4 bị can khác...

2. Bộ Công an khám nhà của nguyên TGĐ Danatour liên quan Vũ 'nhôm'

Sáng nay (9/8), lực lượng của Cục Cảnh sát điều tra (C44) - Bộ Công an) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra (PC44 - Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Phan Ngọc Thạch, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Đà Nẵng (Danatour), do có liên quan đến vụ án mua, bán nhà đất công sản trên địa bàn Đà Nẵng của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) mà Bộ Công an đang điều tra.

Tại nhà riêng của ông Phan Ngọc Thạch (ở số 60 Châu Thượng Văn, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu), các cán bộ của C44 Bộ Công an đã đọc lệnh và tiến hành khám xét trong gần 2 giờ đồng hồ, sau đó rời đi lúc khoảng 10h sáng cùng ngày với một số tài liệu...

tin tuc thoi su 98 khoi to vu nhom vu mua ban nha cong san bo cong an kham nha cua nguyen tgd cty du lich da nang
Bộ Công an khám nhà của nguyên TGĐ Cty Du lịch Đà Nẵng. Ảnh: Infornet.

3. Chủ tịch nước giáng cấp hàm Thượng tướng Trần Việt Tân và Trung tướng Bùi Văn Thành

Văn phòng Chủ tịch nước cho biết, hôm qua (8/8/), Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký các quyết định giáng cấp bậc hàm cấp tướng Công an nhân dân đối với 2 ông Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành.

Theo đó, Thượng tướng Trần Việt Tân bị giáng cấp xuống Trung tướng, Trung tướng Bùi Văn Thành bị giáng cấp xuống Đại tá. Cả hai quyết định này đều có hiệu lực từ ngày ký.

4. Trưởng Ban quản lý chung cư Carina bị bắt

Cơ quan Cảnh sát Điều tra (PC44, Công an TP HCM) chiều 8/8 khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Tuấn (33 tuổi) - Trưởng Ban quản lý chung cư Carina (quận 8) về hành vi Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 BLHS.

Tuấn bị cho là biết hệ thống PCCC tại Carina hỏng nhưng không có động thái khắc phục, nên khi hoả hoạn xảy ra đã khiến 13 người chết.

Liên quan vụ án, hôm 20/4, Nguyễn Văn Tùng (Giám đốc Công ty TNHH Hùng Thanh - chủ đầu tư Carina) cũng bị bắt về cùng tội danh...

5. Vụ Con Cưng: Cục Quản lý Thị trường tiếp xúc với người 'tố'

Ông Trương Đình Công Vĩnh, khách hàng tố cáo Công ty Cổ phần Con Cưng (Con Cưng) có sản phẩm nghi bị cắt tem nhãn cho biết, ông đã được ông Trần Hùng, Cục Phó Cục Quản lý thị trường gọi điện đến để trao đổi.

Chiều 8/8, khách hàng và đại diện Cục QLTT đã có buổi tiếp xúc với nhau. Tại đây, ông Vĩnh đã nêu những mong muốn, nguyện vọng của mình.

Cụ thể, ông Vĩnh cho rằng, phía Con Cưng vẫn chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Một số chứng cứ mà Con Cưng đưa ra trước đây đều bằng tiếng Anh và chưa thuyết phục về tính pháp lý tại Việt Nam. Ông Vĩnh mong muốn Bộ Thương mại Thái Lan phải xác nhận các con dấu trong văn bản của Con Cưng đưa ra là có giá trị, đủ tính xác thực...

Xem thêm

Khánh Hà

Chủ tịch Hồ Hùng Anh: Techcombank sẽ mở rộng thêm mảng SME, tín dụng tiêu dùng, mục tiêu vốn hoá 20 tỷ USD năm 2025
Techcombank dự kiến chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% sau 10 năm liên tiếp giữ lại lợi nhuận. Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết Techcombank đang xây dựng chính sách để chia cổ tức một cách bền vững, trong dài hạn chứ không chỉ là một vài năm.