|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tin tức Thời sự 7/8: Thứ trưởng Phạm Đại Dương giữ chức Phó bí thư Phú Yên, Bộ Công an cắt giảm gần 60 cục

23:48 | 07/08/2018
Chia sẻ
Tin tức Thời sự ngày 7/8 nổi bật với các thông tin: Thứ trưởng Phạm Đại Dương giữ chức Phó bí thư tỉnh Phú Yên, Bộ Công an chính thức bỏ cấp tổng cục, cắt giảm gần 60 cục...
tin tuc thoi su 78 thu truong pham dai duong giu chuc pho bi thu phu yen bo cong an cat giam gan 60 cuc Tin tức Thời sự 1/8: Vinasun 'tố' Bộ GTVT gây thất thoát nghìn tỷ ngân sách, Công an điều tra nghi án ông chủ Sky Mining lừa đảo 900 tỷ
tin tuc thoi su 78 thu truong pham dai duong giu chuc pho bi thu phu yen bo cong an cat giam gan 60 cuc Tin tức Thời sự 31/7: Con Cưng có 7 sai phạm, Út trọc kể xuất thân nghèo khó, tuyên phạt Vũ nhôm 9 năm tù

1. Chân dung Thứ trưởng Phạm Đại Dương vừa được luân chuyển giữ chức Phó bí thư Phú Yên

Sáng nay (ngày 7/8), tại trụ sở Tỉnh ủy Phú Yên, ông Hà Ban, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư đã công bố và trao quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng về luân chuyển, chỉ định ông Phạm Đại Dương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Phạm Đại Dương sinh năm 1974, nguyên quán tại Hà Nội. Trước khi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, ông Phạm Đại Dương là Thứ trưởng thứ sáu của Bộ Khoa học và Công nghệ...

tin tuc thoi su 78 thu truong pham dai duong giu chuc pho bi thu phu yen bo cong an cat giam gan 60 cuc
Ông Phạm Đại Dương.

2. Bộ Công an chính thức bỏ cấp tổng cục, giảm gần 60 cục

Ngày 7/8, tại trụ sở số 47 Bộ Công an tổ chức buổi họp báo sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2018. Trong đó, có nội dung về việc triển khai Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công an.

Chủ trì buổi họp báo, Thiếu tướng Lương Tam Quang - Chánh văn phòng Bộ cho biết, Nghị định 01 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của công an nhân dân chính thức có hiệu lực từ ngày 6/8.

Theo đó, Bộ Công an chỉ còn các đơn vị cấp cục, sẽ xóa bỏ 6 tổng cục, tinh giảm gần 60 đơn vị cấp cục, gần 300 đơn vị cấp phòng...

3. Kết quả xổ số Vietlott 7/8: Jackpot 1 trị giá 47 tỷ đồng xuất hiện

Hôm nay (ngày 7/8) là kỳ quay số mở thưởng lần thứ 159 của xổ số Power 6/55. Tại kỳ quay số hôm nay, Vietlott tìm thấy một khách hàng trúng giải jackpot 1 trị giá hơn 47 tỷ đồng.

Dãy số được xác định trong kết quả xổ số Vietlott hôm nay là 03 – 09 – 15 – 20 – 39 – 49, số chọn thêm là 04.

Đây là giải jackpot 1 thứ 6 được Vietlott tìm thấy kể từ khi công ty chính thức vận hành loại hình xổ số điện toán Power 6/55 từ ngày 1/8/2017...

4. Những tòa nhà chọc trời và 'điềm báo' khủng hoảng kinh tế

Những tòa nhà chọc trời không còn là biểu tượng cho nền kinh tế thịnh vượng, mà lại trở thành "điềm báo" cho suy thoái kinh tế toàn cầu.

Barclays một công ty của Anh quốc chuyên điều hành dịch vụ tài chính trên toàn thế giới đã nghiên cứu các chỉ số cho thấy một mối tương quan giữa xây dựng tòa nhà cao nhất thế giới tiếp theo và một cuộc khủng hoảng tài chính sắp xảy ra. Trong thực tế, báo cáo thậm chí còn cho thấy rằng tốc độ tăng chiều cao cũng có thể phản ánh mức độ của cuộc khủng hoảng kinh tế đó...

5. Thái Lan thuyết phục Việt Nam dỡ bỏ hàng rào nhập khẩu ô tô

Thông tin từ tờ Bangkokpost, Thái Lan và Việt Nam đã đồng ý về nguyên tắc một thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau (MRA) về tiêu chuẩn ô tô, khi Thái Lan cố gắng thuyết phục Việt Nam dỡ bỏ hàng rào nhập khẩu ô tô.

Ông Sontirat Sontijirawong, Bộ trưởng Bộ Thương mại Thái Lan cho biết: Sau cuộc họp thứ 3 của Ủy ban Hỗn hợp về thương mại Việt Nam - Thái Lan (JTC), Việt Nam đã đồng ý về nguyên tắc MRA cho các tiêu chuẩn ô tô do Thái Lan đề xuất và cam kết sẽ chuyển đề xuất cho Bộ GTVT Việt Nam.

"Đó là một dấu hiệu tốt cho thấy Việt Nam đã đồng ý với đề xuất này", ông Sontirat nói. "Bước tiếp theo là giao cho các đơn vị có trách nhiệm tổ chức các cuộc đàm phán kỹ thuật với Bộ GTVT Việt Nam để cùng tiến hành MRA"...

Xem thêm

Khánh Hà

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định không buông bỏ VinFast và cá nhân tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.