|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tin tức Thời sự 19/7: Tòa án quân sự xét xử Út trọc, bắt tạm giam Giám đốc HomeDirect, lộ thêm loạt sai phạm tại ACV

23:39 | 19/07/2018
Chia sẻ
Tin tức Thời sự ngày 19/7 nổi bật với các thông tin: Tòa án quân sự sẽ đưa vụ Út trọc ra xét xử trong tháng 7, đã bắt tạm giam Giám đốc HomeDirect, đề nghị tịch thu 372 tỷ từ ba nhà mạng, ACV lại lộ hàng loạt sai phạm trong đầu tư.
tin tuc thoi su 197 toa an quan su xet xu ut troc bat tam giam giam doc homedirect lo them loat sai pham tai acv Tin tức Thời sự ngày 10/7: TGĐ ACV ký 104 quyết định nhân sự chứ không phải 76, BOT vỡ trận vì 'chiêu bài' của ngân hàng

1. Toà án quân sự xét xử cựu Thượng tá Đinh Ngọc Hệ tức 'Út trọc'

Theo một nguồn tin, Bộ Quốc phòng sẽ đưa vụ án cựu Thượng tá quân đội Đinh Ngọc Hệ (tức “Út trọc”) ra xét xử vào cuối tháng 7 này.

Theo đó, Toà án Quân sự Quân khu 7 sẽ tiến hành xét xử cựu Thượng tá Đinh Ngọc Hệ và 4 bị can khác.

Theo nguồn tin cho biết, bị can Đinh Ngọc Hệ bị truy tố và đưa ra xét xử về 2 tội danh: “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức”. Thời điểm bị can Đinh Ngọc Hệ phạm tội đang đeo quân hàm Thượng tá, Phó tổng Giám đốc Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng.

3 bị can khác là đồng phạm cùng bị đưa ra xét xử về tội danh “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gồm: Trần Xuân Sơn, Giám đốc Chi nhánh Cty Cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn, Bộ Quốc phòng, (trú tại khu phố 6, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình); Trần Văn Lâm, Tổng Giám đốc điều hành Cty Cổ phần đầu tư Thái Sơn, Bộ Quốc phòng, (trú tại 18/B 518 chung cư Huỳnh Văn Chính, phường Phú Trung, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh); Đại tá Bùi Văn Tiệp, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không-Không quân, (trú tại, 159/6, đường Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TPHCM). Đại tá Bùi Văn Tiệp vào thời điểm phạm tội đã nghỉ hưu.

tin tuc thoi su 197 toa an quan su xet xu ut troc bat tam giam giam doc homedirect lo them loat sai pham tai acv
Toà án Quân sự Quân khu 7 sẽ đưa vụ án Út "trọc" cùng 4 đồng phạm ra xét xử vào cuối tháng 7 này.

2. Sau vụ bổ nhiệm ồn ào của sếp lớn, ACV lại lộ hàng loạt sai phạm trong đầu tư

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có kết luận thanh tra trách nhiệm trong huy động, quản lý, sử dụng các nguồn đầu tư do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) quản lý.

Theo đó, từ 2012-2016, ACV đã đầu tư 85 dự án với tổng mức đầu tư là hơn 42.140 tỷ đồng. Tuy nhiên, tại nhiều dự án thanh tra Bộ GTVT đã chỉ ra hàng loạt các bất cập, tồn tại như tính sai đơn giá, thiết bị lắp đặt không đúng với hồ sơ thiết kế nhưng vẫn được nghiệm thu…

Theo ACV báo cáo, giai đoạn từ tháng 3/2012 đến tháng 12/2016, tổng công ty này đã đầu tư xây dựng 85 dự án (có tổng mức đầu tư trên 15 tỷ đồng) với tổng mức đầu tư các dự án là hơn 42.140 tỷ đồng.

Trong đó, giá trị đầu tư bằng vốn NSNN là 1.420,9 tỷ đồng; vốn TPCP là 4.221,7 tỷ đồng; vốn ODA là 12.443,13 tỷ đồng; vốn ACV là 24.074,7 tỷ đồng.

Qua thanh tra cho thấy, việc huy động, quản lý sử dụng các nguồn đầu tư do ACV quản lý còn nhiều bất cập, tồn tại.

3. Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đã bắt tạm giam Giám đốc HomeDirect, đề nghị tịch thu 372 tỷ từ ba nhà mạng

Bản kết luận điều tra vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền... đã được Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ hoàn tất ngày 18/7 mới đây.

Không chỉ là một vụ án lớn về quy mô (92 bị can bị đề nghị truy tố 7 tội danh), Cơ quan điều tra cũng xác định hàng loạt pháp nhân liên quan/ hưởng lợi từ hoạt động cung ứng dịch vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến. Các tổ chức này bao gồm 3 nhà mạng viễn thông (Viettel, Mobifone, Vinaphone), 3 trung gian cung ứng dịch vụ thanh toán không phải ngân hàng (VNPT Epay, Homedirect, Ngân lượng), Napas, Vietcombank và 33 ngân hàng phát hành thẻ...

Theo đó, Viettel, Mobifone, Vinaphone bị yêu cầu tịch thu 372 tỷ đồng hưởng lợi bất chính. Lãnh đạo các cổng trung gian thanh toán bị khởi tố, bắt tạm giam và được xác định buộc phải biết các hành vi vi phạm trong hoạt động tổ chức đánh bạc.

4. Việt Nam tự vệ trước chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, từ điều hành VNĐ đến xuất khẩu

Trung Quốc và Mỹ là hai thị trường xuất khẩu lớn nhất, Việt Nam đang tìm cách tự vệ trước cuộc chiến thương mại leo thang giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Các nhà phân tích đang kêu gọi Việt Nam thực thi nhiều biện pháp, từ hạ giá VNĐ đến tăng cường kiểm tra hàng hóa để ngăn ngừa hàng Trung Quốc tràn ngập thị trường. Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - Xã hội Quốc gia, thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã đệ trình báo cáo về tác động tiềm ẩn của chiến tranh thương mại và các giải pháp mà chính phủ cần chuẩn bị để bảo vệ nền kinh tế.

“Nếu Mỹ và Trung Quốc leo thang căng thẳng với các động thái ‘ăn miếng trả miếng’, điều đó có thể làm giảm xuất khẩu và dòng vốn đầu tư nước ngoài của chúng tôi và gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước”, ông Lương Văn Khôi – Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - Xã hội Quốc gia Việt Nam, cho biết.

5. Hà Nội bác đề xuất làm cáp treo vượt sông Hồng

Chiều 19/7, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Hà Nội Ngô Mạnh Tuấn cho biết Sở GTVT TP Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội liên quan đến đề xuất làm cáp treo vượt sông Hồng của một doanh nghiệp nước ngoài. Theo đó, Sở GTVT TP Hà Nội cho rằng đề xuất này là không phù hợp với quy hoạch và không khả thi.

Theo Sở GTVT TP Hà Nội, ngày 8/6, đại diện Tập đoàn Poma (Pháp) đã có cuộc làm việc với Sở GTVT. Tại cuộc làm việc này, phía Poma đã đề xuất làm cáp treo vượt sông Hồng để vận tải hành khách công cộng, giảm tải áp lực giao thông cho Hà Nội.

Theo đó, Poma đề xuất đầu tư tuyến cáp treo từ Bến Nứa (Bến xe Long Biên) tới Bến xe Gia Lâm bằng đường cáp treo vượt qua sông Hồng và có hướng chạy dọc cầu Long Biên.

Theo đề xuất của Poma, chiều dài tuyến vượt sông Hồng hơn 5 km. Dự kiến có ba nhà chờ khác nhau, năng lực vận chuyển 4.000 người/giờ/chiều; suất đầu tư khoảng 10-15 triệu euro/km. Thời gian thi công 18-24 tháng.

6. Khởi tố hình sự vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an vừa đưa thông báo của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang liên quan đến vụ gian lận điểm thi ở Hà Giang. Theo đó, vào ngày 11/7, kết quả điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 được công bố chính thức.

Qua thông tin phản ánh nghi ngờ về điểm thi có bất thường tại Hà Giang, ngày 13/7/2018, Ban Chỉ đạo thi Trung học phổ thông Quốc gia đã ban hành Quyết định số 2593/QĐ-BGD&ĐT về việc thành lập tổ công tác của Ban Chỉ đạo thi Trung học phổ thông Quốc gia.

Kết quả kiểm tra, chấm thẩm định cho thấy có 114 thí sinh với hơn 330 bài thi, có tổng điểm công bố chênh lệch hơn 1 điểm so với điểm chấm thẩm định.

Xét thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật, được sự hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng cục An ninh – Bộ Công an, ngày 19/7, căn cứ theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra Quyết định số 02/QĐKTVA khởi tố hình sự về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại Điều 356 Bộ luật Hình sự để điều tra, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật...

Xem thêm

Khánh Hà

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.