|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tin tức Thời sự 16/11: Vi phạm của ông Tất Thành Cang tại Thủ Thiêm, chị Phan Sào Nam khai gì trước tòa?

00:56 | 17/11/2018
Chia sẻ
Tin tức Thời sự ngày 16/11 nổi bật với các thông tin: Vi phạm của ông Tất Thành Cang trong vụ đất Phước Kiển và 4 tuyến đường "dát vàng" tại Thủ Thiêm, chị Phan Sào Nam khai gì trước tòa, 'chảo lửa' thành thủ phủ điện mặt trời...
tin tuc thoi su 1611 vi pham cua ong tat thanh cang tai thu thiem chi phan sao nam khai gi truoc toa Tin tức Thời sự 16/11: Vi phạm của ông Tất Thành Cang tại Thủ Thiêm, chị Phan Sào Nam khai gì trước tòa?

1. Ông Tất Thành Cang vi phạm gì vụ đất Phước Kiển và 4 tuyến đường Thủ Thiêm?

Phó bí thư thường trực Thành ủy TP HCM Tất Thành Cang đã đồng ý để Công ty Tân Thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà không báo cáo Thường trực Thành ủy và Ban thường vụ Thành ủy. Dự án khu dân cư Phước Kiển (huyện Nhà Bè) được UBND TP.HCM chấp thuận địa điểm đầu tư cho Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận (Công ty Tân Thuận) vào năm 2009...

tin tuc thoi su 1611 vi pham cua ong tat thanh cang tai thu thiem chi phan sao nam khai gi truoc toa
Ông Tất Thành Cang.

2. Chị của Phan Sào Nam khóc trước tòa, nói lời hối hận vì quá tin em

Chiều 16/11, HĐXX thẩm vấn các bị cáo trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ bị cáo buộc mua bán trái phép hóa đơn và đồng phạm với Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam về tội Tổ chức đánh bạc.

Với vẻ mệt mỏi, bị cáo Đỗ Bích Thủy (chị họ của Phan Sào Nam) chậm rãi bước đến bục khai báo khi chủ tọa gọi tên. Người phụ nữ từng nhiều lần phải đi cấp cứu khi tạm giam khai Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt của bà hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

“Bị cáo tin tưởng tuyệt đối vì Nam là em, sống với nhau từ nhỏ. Khi Nam đưa hợp đồng, bị cáo tước bỏ quyền hỏi và quyền được biết của mình, cứ thế ký”, bị cáo Thủy nói.

3. Người Thái tiếp tục 'bành trướng' trên thị trường bán lẻ Việt Nam

“Ông chủ” của hai thương hiệu lớn tại Việt Nam là chuỗi siêu thị Big C và hệ thống siêu thị điện máy Nguyễn Kim vẫn đang thể hiện nhiều tham vọng lớn ở thị trường đầy tiềm năng như nước ta.

Hiện người Thái đã ngay lập tức “dòm ngó” tỉnh Tiền Giang trong kế hoạch đầu tư của mình tại Việt Nam. Mới đây, “gã khổng lồ” Central Group của Thái Lan đã xây dựng một trung tâm thương mại lớn nhất tỉnh Tiền Giang mang tên “GO!Mỹ Tho” với tổng diện tích mặt sàn lên đến hơn 18.700m2...

4. 'Chảo lửa' thành thủ phủ điện mặt trời

Từ một vùng "chảo lửa" nóng bức, đất đai cằn cỗi, huyện Krông Pa (Gia Lai) đang trở thành "thủ phủ" của các dự án điện mặt trời Tây Nguyên khi hàng ngàn tỉ đồng đang được đầu tư vào đây. Krông Pa là huyện xa nhất Gia Lai với khoảng cách 140 km tính từ trung tâm tỉnh lỵ. Trong khi TP.Pleiku khí hậu luôn mát mẻ thì Krông Pa được ví là “chảo lửa” bởi quá nóng, nhiệt độ nhiều khi lên đến hơn 40 độ C. Nhưng vùng đất nghèo này lại thuận lợi với các nhà đầu tư điện mặt trời...

5. Sai phạm tại dự án City of Dream: Yêu cầu GĐ Sở Tài chính HN rút kinh nghiệm, GĐ Sở KH-ĐT nghiêm khắc kiểm điểm

Trong kết luận về việc thanh tra toàn diện Dự án tại số 17 Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, sau khi nêu rõ loạt sai phạm tại dự án này, Thanh tra Thành phố Hà Nội đã chỉ rõ trách nhiệm của các sở và của cán bộ, công chức có liên quan.

Thanh tra Thành phố kiến nghị UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính tổ chức rút kinh nghiệm đối với thiếu sót nêu trên. Bên cạnh đó, có văn bản phê bình Sở Kế hoạch và Đầu tư; và yêu cầu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm...

Xem thêm

Khánh Hà

[LIVE] ĐHĐCĐ DIG: Chủ tịch cho biết đang xin làm hai thành phố y tế, nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa
Tính đến 16h32p, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG có sự tham dự của 2.101 cổ đông (trực tiếp, trực tuyến và ủy quyền), đại diện hơn 306 triệu cổ phần, tương đương 50,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.