|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Tin tức Bất động sản ngày 4/6: Liên danh Eurowindow được lên ý tưởng 'siêu đô thị' ở Vân Đồn, nhà giá rẻ hiếm vì thiếu cơ chế...

18:45 | 04/06/2019
Chia sẻ
Tin tức bất động sản ngày 4/6 có các bài viết nổi bật như: Liên danh Eurowindow và thủy sản Thống Nhất được duyệt lên ý tưởng 'siêu đô thị' ở Vân Đồn; 'Siêu' đô thị Vân Canh với hàng loạt vi phạm xây dựng; Nhà giá rẻ hiếm vì thiếu cơ chế khuyến khích doanh nghiệp...

Thị trường địa ốc hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau:

Nhà ở giá rẻ khan hiếm vì thiếu tín dụng và cơ chế khuyến khích doanh nghiệp

Tại phiên chất vấn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà diễn ra chiều 4/6, Đại biểu Nguyễn Văn Dành (Hải Dương) nêu hiện tượng thiếu bền vững của thị trường bất động sản, giá đất đai tăng quá mạnh. Thị trường đang thiếu nhà ở giá rẻ mà sản phẩm quá ít, có cách nào để tăng nguồn cung cho thị trường? 

Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà cho rằng việc dư thừa căn hộ cao cấp và thiếu loại hình nhà ở giá thấp là do thiếu hụt tín dụng cùng cơ chế khuyến khích doanh nghiệp triển khai phân khúc này...

Tin tức Bất động sản ngày 4/6: Liên danh Eurowindow được lên ý tưởng siêu đô thị ở Vân Đồn, nhà giá rẻ hiếm vì thiếu cơ chế... - Ảnh 1.

(Ảnh: News Zing)

'Rừng bê tông' ở Việt Nam và vết xe đổ của các nước láng giềng

Không khó để điểm danh những tuyến đường với không gian đang bị bóp nghẹt bởi những tòa chung cư cao tầng mọc san sát nhau. Đằng sau vẻ hào nhoáng, hiện đại của hàng trăm nghìn căn hộ cao cấp là bài toán hạ tầng đến nay vẫn chưa có lời giải. Hậu quả nhãn tiền của việc chung cư mọc ồ ạt phá vỡ quy hoạch là cơ sở hạ tầng giao thông thêm phần quá tải. Hà Nội và TP HCM đang bế tắc trong việc tìm giải pháp đối với các vấn đề giao thông...

Liên danh Eurowindow và thủy sản Thống Nhất được duyệt lên ý tưởng mở rộng một 'siêu' đô thị ở Vân Đồn

UBND tỉnh Quảng Ninh đồng ý cho liên danh Công ty TNHH Đầu tư thương mại thủy sản Thống Nhất và Công ty CP Eurowindow nghiên cứu ý tưởng quy hoạch mở rộng khu đô thị ven biển thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn.

Theo quy hoạch được công bố, Khu đô thị Cái Rồng có diện tích 2.210 ha, quy mô dân số khoảng 80.000 người, thuộc địa phận thị trấn Cái Rồng, xã Đông Xá và xã Hạ Long...

Tin tức Bất động sản ngày 4/6: Liên danh Eurowindow được lên ý tưởng siêu đô thị ở Vân Đồn, nhà giá rẻ hiếm vì thiếu cơ chế... - Ảnh 2.

(Ảnh: News Zing)

CĐT đính chính chưa mở bán dự án Mường Thanh tại Gò Vấp

Trong khi trên mạng Internet rầm rộ thông tin rao bán căn hộ tại dự án Khu dân cư – căn hộ cao tầng tại phường 6, quận Gò Vấp, TP HCM, thì Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên (CĐT) lại khẳng định, dự án mới chuẩn bị thi công và đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục pháp lý nên chưa mở bán căn hộ...

'Siêu' đô thị Vân Canh với hàng loạt vi phạm xây dựng

Khu đô thị mới Vân Canh (xã Vân Canh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) được bắt đầu xây dựng vào năm 2008 với tổng diện tích là 68,421 ha, chủ đầu tư là Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD). Sau gần 10 năm thực hiện, hầu hết diện tích của "siêu đô thị" vẫn bị bỏ hoang. Những năm gần đây, người dân bắt đầu về ở tại các khu nhà và những vi phạm trật tự xây dựng liên tục diễn ra...

N. Lê (tổng hợp)