|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Tin tức Bất động sản ngày 20/6: Giầy Thượng Đình muốn rút khỏi đất vàng 277 Nguyễn Trãi, DN sai trong vụ 110 biệt thự xây 'chui'...

21:02 | 20/06/2019
Chia sẻ
Tin tức bất động sản ngày 20/6 có các bài viết nổi bật như: 'Chìm' trong thua lỗ, Giầy Thượng Đình muốn rút khỏi khu đất vàng 277 Nguyễn Trãi 'càng sớm càng tốt'; Doanh nghiệp sai trong vụ 110 biệt thự xây 'chui' vì '1m2 đất công cũng phải đấu giá'; Nhiều dự án nghìn tỉ nguy cơ ngừng thi công vì nợ nhà thầu...

Thị trường địa ốc hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau:

'Chìm' trong thua lỗ, Giầy Thượng Đình muốn rút khỏi khu đất vàng 277 Nguyễn Trãi 'càng sớm càng tốt'

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình (Mã: GTD) vừa công bố báo cáo kết quản sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Giầy Thượng Đình dự kiến sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ vào ngày 28/6 tại Hà Nội. Thua lỗ hai năm liên tiếp cộng với hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Nhà máy ở 227 Nguyễn Trãi (Hà Nội) kém hiệu quả là lý do khiến Giầy Thượng Đình đang có kế hoạch rút khỏi lô đất vàng này...

Quảng Ninh chấp thuận chủ trương cho phép FLC nghiên cứu 4 dự án

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, ông Đỗ Xuân Điệp cho biết, UBND tỉnh Quảng Ninh đã chấp thuận chủ trương cho phép Tập đoàn FLC nghiên cứu 4 dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

Các dự án gồm: Dự án xây dựng khu đô thị mới Ninh Dương ở phường Ninh Dương, Hải Hải với quy mô lên tới 486 ha; dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng cao cấp FLC Trà Cổ 1 tại phường Trà Cổ và Bình Ngọc; dự án quần thể du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Trà Cổ 2 ở xã Vĩnh Trung và Vĩnh Thực với diện tích khoảng 1.497 ha; dự án vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái FAM ở xã Hải Đông, Hải Tiến và phường Hải Yên với tổng diện tích khoảng 537,6 ha...

Vụ 110 biệt thự xây 'chui': Doanh nghiệp sai vì '1m2 đất công cũng phải đấu giá'

Liên quan đến vụ việc 110 biệt thự của Hưng Lộc Phát tại quận 7, Phó Chủ tịch UBND TP HCM khẳng định, chủ đầu tư làm đúng Luật Xây dựng, nhưng quan điểm của TP HCM là phải xem xét các luật khác nhau để đánh giá hành vi của doanh nghiệp chứ không thể chỉ dựa theo một luật...

photo-4-15608162139491073068035

Ảnh: Nguyên Hà

Được rao bán tới 1 tỷ đồng/m2, giá đất Đà Lạt thực tế ra sao?

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019, giá đất xung quanh khu Hòa Bình, TP Đà Lạt được rao tăng 400-500 triệu đồng/m2. So với 5 năm trước, các lô đất thuộc khu vực nằm trong đồ án "Quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị tỷ lệ 1/500 khu vực trung tâm Hòa Bình, TP Đà Lạt" thậm chí cao gấp 10 lần.

Nhiều lô đất trung tâm Đà Lạt được cò đất báo giá với những con số "trên trời", tới cả tỷ đồng/m2. Tuy nhiên, nhiều người cho biết đó chỉ là giá ảo, thực tế không có giao dịch...

photo-3-1561001079711553527266

Ảnh: News Zing

Nhiều dự án nghìn tỉ nguy cơ ngừng thi công vì nợ nhà thầu

Ngoài Dự án tuyến đường sắt đô thị Bến Thành – Suối Tiên, TPHCM còn hàng loạt dự án trọng điểm có quy mô đầu tư hàng trăm triệu USD từ nguồn vốn vay ODA có nguy cơ ngừng thi công vì chậm thanh toán cho các nhà thầu...

N. Lê (tổng hợp)