|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Tin tức Bất động sản ngày 15/4: Những dự án 'khủng' của Nhà Khang Điền sau khi mua công ty của ông Trầm Bê, lấn sông Hàn phân lô bán...

18:45 | 15/04/2019
Chia sẻ
Tin tức bất động sản ngày 15/4 có các bài viết nổi bật như: Những dự án 'khủng' của Nhà Khang Điền sau khi mua công ty của ông Trầm Bê, lấn sông Hàn phân lô bán nền, 80 kiến trúc sư kiến nghị xem lại quy hoạch trung tâm khu trung tâm Đà Lạt...

Hôm nay thị trường địa ốc có những thông tin đáng chú ý sau:

Những dự án 'khủng' của Nhà Khang Điền sau khi mua lại công ty của ông Trầm Bê

Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc, tiền thân là CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Chánh (BCCI - Mã: BCI), gắn liền với tên tuổi ông Trầm Bê, sở hữu quỹ đất khá lớn ở các quận Bình Chánh, Bình Tân. Đây cũng chính là lý do chính CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (Mã: KDH) quyết định mua lại BCCI từ năm 2015 nhằm mở rộng quỹ đất về phía Tây Nam Sài Gòn...

Tin tức Bất động sản ngày 15/4: Những dự án khủng của Nhà Khang Điền sau khi mua công ty của ông Trầm Bê, lấn sông Hàn phân lô bán... - Ảnh 1.

Ảnh thực tế KDC An Lạc – Bình Trị Đông.

Lấn sông Hàn phân lô bán nền

Một dự án bất động sản lấn sông Hàn để làm khu đô thị đang gây bức xúc dư luận Đà Nẵng. Người dân lo ngại việc lấn sông sẽ gây nên hệ lụy, nhưng chính quyền thì bảo "không ảnh hưởng gì"! 

Đó là dự án Marina Complex (dự án bất động sản và bến du thuyền) ở bờ đông sông Hàn, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Hiện dự án đang san ủi, làm kè đổ đất lấn bờ sông xây biệt thự để bán. Dự án do Công ty TNHH Bến du thuyền Đà Nẵng và Công ty CP Tập đoàn VN Đà Thành hợp tác đầu tư...

Tin tức Bất động sản ngày 15/4: Những dự án khủng của Nhà Khang Điền sau khi mua công ty của ông Trầm Bê, lấn sông Hàn phân lô bán... - Ảnh 2.

Dự án Marina Complex lấn bờ tây sông Hàn với diện tích lớn ngay cửa sông - Ảnh: TẤN LỰC

80 kiến trúc sư kiến nghị xem lại quy hoạch khu trung tâm Đà Lạt

Liên quan đến đồ án quy hoạch chi tiết và thiết kế tỷ lệ 1/500 khu trung tâm Hòa Bình, thành phố Đà Lạt, gần 80 kiến trúc sư đã gửi bản kiến nghị đến Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà, Chủ tịch HĐND tỉn Lâm Đồng Trần Đức Quận, Chủ tịch Hội Quy hoạch Việt Nam ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam Nguyễn Tấn Vạn và Kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị, tác giả đồ án...

Lách luật mua nhà trước khi được mở bán, khách hàng thiệt

Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định để có thể mở bán dự án nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, giấy phép xây dựng, biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng, văn bản xác nhận cho phép bán nhà của Sở Xây dựng, được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng.

Tuy nhiên, hiện nay, cũng có những chủ đầu tư lách luật mở bán dự án khi chưa đủ điều kiện nhằm huy động vốn để thực hiện dự án, một số khách hàng chấp nhận mua nhà trên giấy để thu được lợi nhuận khi đầu tư hoặc để hưởng ưu đãi...

VCCI: Cần hạn chế điều khoản 'mật' với hợp đồng BT, BOT

Trong nhiều hợp đồng PPP hiện nay có điều khoản về bảo mật hợp đồng. Tuy nhiên, VCCI cho rằng, hoạt động của các cơ quan Nhà nước lại phải đáp ứng nguyên tắc công khai, minh bạch (Điều 28 của Hiến pháp) trừ trường hợp thuộc bí mật nhà nước.

Đối với các dự án đầu tư công, trong trường hợp người dân có những phản ứng, thì Nhà nước có thể chủ động điều chỉnh dự án mà không cần điều chỉnh hợp đồng. Đối với các dự án đầu tư PPP, việc điều chỉnh dự án thường sẽ kéo theo việc phải đàm phán lại giữa Nhà nước và nhà đầu tư...

N. Lê (tổng hợp)