|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Tin tức Bất động sản ngày 1/7: TTCP đang làm việc với TP HCM về Thủ Thiêm, nửa đầu 2019 chỉ 3 dự án ở TP HCM được đề xuất công nhận CĐT...

18:45 | 01/07/2019
Chia sẻ
Tin tức bất động sản ngày 1/7 có các bài viết nổi bật như: Thanh tra Chính phủ đang làm việc với TP HCM về Thủ Thiêm; Nửa đầu năm 2019 chỉ có 3 dự án ở TP HCM được đề xuất công nhận CĐT; Vinpearl được chỉ định làm nhà đầu tư Khu biệt thự Cồn Ấu gần 3.500 tỉ đồng tại Cần Thơ?...

Thị trường địa ốc hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau:

Thanh tra Chính phủ đang làm việc với TP HCM về Thủ Thiêm

Theo nguồn tin của PV Báo Giao thông, sáng 1/7, đoàn công tác của Thanh tra Chính phủ đang làm việc với lãnh đạo TP HCM về Thủ Thiêm. Tại buổi làm việc, Thanh tra Chính phủ công bố chính thức kết luận thanh tra về Thủ Thiêm với UBND TP HCM. Trước đó ngày 29/6, sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra mới về vấn đề Thủ Thiêm, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP HCM...

avatar1561951020685-15619510206851291699647

Ảnh: Báo Giao thông

Nguồn cung nhà ở sụt giảm mạnh, nửa đầu năm 2019 chỉ 3 dự án tại TP HCM được đề xuất công nhận CĐT

Theo HoREA, trong 6 tháng đầu năm 2019, chỉ có 3 dự án nhà ở thương mại mới được Sở Xây dựng đề xuất UBND TPHCM công nhận chủ đầu tư, giảm 16 dự án (tương đương 84,2%) so với cùng kỳ 2018. Có 10 dự án nhà ở thương mại được đề xuất chấp thuận đầu tư, giảm 46 dự án (82,2%); 24 dự án đủ điều kiện bán nhà hình thành trong tương lai, giảm 10 dự án (29,4%)...

Vinpearl được chỉ định làm nhà đầu tư Khu biệt thự Cồn Ấu gần 3.500 tỉ đồng tại Cần Thơ?

Cần Thơ sẽ chỉ định nhà đầu tư dự án Khu biệt thự Cồn Ấu (tổng mức đầu tư gần 3.500 tỉ đồng) tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng do chỉ có một nhà đầu tư trúng sơ tuyển, mà doanh nghiệp trúng sơ tuyển được thông báo trước đó chỉ có Vinpearl...

cồn ấu

Ảnh: Google maps

Chủ tịch VNREA: 'Khó khăn của thị trường BĐS sẽ không chấm dứt nhanh chóng, có thể kéo dài đến 2021'

Theo ông Nguyễn Trần Nam, thị trường BĐS Việt Nam đang phải đối mặt với giai đoạn khó khăn và sẽ không nhanh chóng chấm dứt được. Tình trạng này có thể tiếp tục hết năm nay, có khi kéo dài đến năm 2021 (khi diễn ra Đại hội Đảng lần thứ XIII)...

Cẩn trọng với 'chiêu' góp vốn mua đất

Không cơ sở hạ tầng, pháp lý chưa rõ ràng… nhưng nhiều dự án bất động sản đã được chủ đầu tư rao bán rầm rộ, huy động vốn bằng chiêu "đặt cọc giữ chỗ" khiến khách hàng điêu đứng.

Luật sư Mai Thị Dung - Công ty luật sư Việt Phương, Hà Nội cho biết, khi mua nhà ở hình thành trong tương lai chưa đủ điều kiện sẽ có một số rủi ro lớn, như rủi ro về pháp lý; khách hàng thường chịu thiệt do phát sinh liên quan đến các vướng mắc thủ tục pháp lý của dự án trong suốt quá trình triển khai xây dựng…

N. Lê (tổng hợp)