|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Tin tức Bất động sản 29/10: NĐT TP HCM 'lập đội' săn nhà phố, triển khai sân bay Long Thành mang cơ hội lớn cho Cường Thuận Idico...

19:00 | 29/10/2018
Chia sẻ
NĐT TP HCM 'lập đội' săn nhà phố, xu hướng kinh doanh homestay ven Hà Nội, triển khai sân bay Long Thành mang cơ hội lớn cho Cường Thuận Idico... là những tin tức bất động sản nổi bật ngày 29/10.
tin tuc bat dong san 2910 ndt tp hcm lap doi san nha pho trien khai san bay long thanh mang co hoi lon cho cuong thuan idico Tin tức Bất động sản 24/10: Khai tử khu biệt thự 8,8 ha tại Hạ Long, gom đất TP HCM phân lô bán nền coi chừng 'vỡ mộng'...
tin tuc bat dong san 2910 ndt tp hcm lap doi san nha pho trien khai san bay long thanh mang co hoi lon cho cuong thuan idico Tin tức Bất động sản 23/10: Cận cảnh 5.000 m2 'đất vàng' bị Thanh tra kiến nghị thu hồi, dân Trung Quốc phản đối CĐT giảm giá nhà...

1. Cường Thuận Idico: Cơ hội lớn từ dự án sân bay Long Thành

Doanh thu thuần quý III của Cường Thuận Idico (mã: CTI) đạt gần 303 tỉ đồng; lợi nhuận sau thuế gần 52 tỉ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, doanh thu của công ty là 719 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế là 111 tỉ đồng. So với kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của cả năm, công ty đã thực hiện lần lượt 64% và 75% sau 9 tháng. Theo lãnh đạo Cường Thuận Idico, việc triển khai dự án sân bay Long Thành kéo theo các dự án hạ tầng và khu tái định cư có thể giúp thị phần mảng khai thác đá của công ty năm 2020 tăng lên gấp đôi so với hiện tại...

tin tuc bat dong san 2910 ndt tp hcm lap doi san nha pho trien khai san bay long thanh mang co hoi lon cho cuong thuan idico

2. Bộ trưởng GTVT: Tất cả 11 dự án thành phần của Cao tốc Bắc-Nam phía Đông sẽ được phê duyệt trong 2018

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, trong 11 dự án thành phần của Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đến nay đã có 5 dự án được Bộ GT-VT phê duyệt, 5 dự án còn lại đang trình Chính phủ và cố gắng đầu tháng 11 tới bộ sẽ phê duyệt. Còn một dự án chậm là dự án cầu Mỹ Thuận 2 thì đây là dự án lớn, phải đấu thầu rất lâu. Bộ đang phấn đấu trong năm 2018 tất cả 11 dự án sẽ được phê duyệt. Từ đây sẽ làm các bước tiếp theo...

3. Nhà đầu tư đổ xô 'lập đội' săn nhà phố

TP HCM hiện đang hình thành các nhóm đầu tư BĐS chuyên đi săn dòng sản phẩm BĐS có mục đích để đầu tư. Đặc điểm của dòng sản phẩm này là giá cao và thường phải thanh toán một lần, nên nhiều nhà đầu tư sẽ hợp tác với nhau thành một đội. Đầu tư vào dòng sản phẩm này, nhiều nhà đầu tư đã kiếm được bạc tỷ trong thời gian ngắn. Khác với các phân khúc như căn hộ, nhà phố trong hẻm, hay đất nền với mục đích xây nhà ở, phân khúc bất động sản gắn với nhu cầu khai thác thương mại như shophouse, nhà mặt tiền phố đang là tâm điểm săn tìm của giới đầu tư nhiều tiền hiện nay...

4. Nở rộ kinh doanh homestay ven Hà Nội

Nếu như khoảng 2 năm trước, trào lưu làm homestay nở rộ tại Hà Nội, song tập trung chủ yếu trong khu vực nội thành và đối tượng chủ yếu là khách nước ngoài thì hiện xu hướng này mở rộng ra vùng ven đô, trong bán kính 30 - 50 km và các tỉnh lân cận, đồng thời hướng đến nhóm khách trẻ người Việt có nhu cầu nghỉ ngơi trong một vài ngày. Khu vực nở rộ homestay nhất quanh Hà Nội gồm Sóc Sơn, Ba Vì, Thạch Thất, Gia Lâm, Long Biên...

tin tuc bat dong san 2910 ndt tp hcm lap doi san nha pho trien khai san bay long thanh mang co hoi lon cho cuong thuan idico

5. Vụ cao tốc 34.500 tỷ thấm dột: 'Cho thu phí trở lại là quá vội vàng'

Trong lúc một số nhà thầu còn loay hoay xử lý chưa xong sự cố thấm dột xảy ra ở các cầu, cống chui, Bộ GTVT đã ký văn bản đồng ý cho Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thu phí cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi từ 0h ngày 27/10. Các chuyên gia xây dựng cầu đường cho rằng cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có nhiều cầu, cống thấm dột chưa xử lý xong nhưng Bộ GTVT cho thu phí trở lại là quá vội vàng...

Xem thêm

N. Lê (tổng hợp)