|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Tin tức Bất động sản 2/11: Giả văn bản chủ tịch Đà Nẵng 'thổi' giá đất cao ngất ngưởng, tranh chấp chung cư: Tại anh, tại ả...

18:44 | 02/11/2018
Chia sẻ
Tin tức bất động sản ngày 2/11 có các thông tin chú ý như giả văn bản chủ tịch Đà Nẵng 'thổi' giá đất cao ngất ngưởng; dự án 9.000 tỷ đồng ở Sa Pa phải chờ Thủ tướng quyết định hay như tin 45 trường hợp xẻ đất rừng Sóc Sơn bị ‘lên thớt’....
tin tuc bat dong san 211 gia van ban chu tich da nang thoi gia dat cao ngat nguong tranh chap chung cu tai anh tai a Tin tức Bất động sản 28/10: Gần 6 tỷ USD vốn FDI đổ vào BĐS trong 10 tháng, môi giới bịa chuyện vỡ nợ để bán nhà...
tin tuc bat dong san 211 gia van ban chu tich da nang thoi gia dat cao ngat nguong tranh chap chung cu tai anh tai a Tin tức Bất động sản 27/10: Sacombank đấu giá loạt BĐS 'khủng' hơn 17.000 tỷ đồng, không nên lấy hộ khẩu làm tiêu chí bán nhà...

1. Giả văn bản chủ tịch Đà Nẵng 'thổi' giá đất cao ngất ngưởng

Tối 1-11, lãnh đạo Văn phòng UBND TP Đà Nẵng xác nhận văn bản đang lan truyền trên mạng xã hội về việc Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ký đồng ý chủ trương xây cầu nối từ khu đô thị Nam Cầu Tuyên Sơn (Q.Ngũ Hành Sơn) sang khu đô thị sinh thái Hòa Xuân (Q.Cẩm Lệ) là giả mạo.

Văn bản giả đề ban hành vào ngày 31-10-2018 có nội dung: "Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở Giao thông vận tải tổ chức lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng cầu nối từ đường Bùi Tá Hán sang khu đô thị sinh thái Hòa Xuân. Phê duyệt hình thức đầu tư xây dựng từ nguồn ngân sách TP và các nguồn vốn hợp pháp khác. Giao Sở Kế hoạch - đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp, chỉ đạo tiến hành việc xây dựng cầu nêu trên đảm bảo theo đúng quy trình, quy định của pháp luật hiện hành".

Ngay sau khi văn bản giả này được tung lên mạng, giới “cò” đất, các sàn giao dịch bất động sản thổi giá đất ở khu vực quận Ngũ Hành Sơn và khu đô thị sinh thái Hòa Xuân lên cao.

2. Điều tra người tung văn bản giả để 'thổi' giá đất ở Đà Nẵng

Chiều 2-11, ông Hoàng Sơn Trà - phó chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng - đã ký văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ về việc xử lý thông tin giả mạo.

tin tuc bat dong san 211 gia van ban chu tich da nang thoi gia dat cao ngat nguong tranh chap chung cu tai anh tai a
Khu vực đường Bùi Tá Hán, đối tượng tung văn bản giả nói sẽ xây cầu để thổi giá đất.

Theo ông Trà, hiện trên các báo và trạng mạng xã hội đang đăng tải một văn bản giả mạo được cho của chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ký với mục đích tạo cơn sốt đất.

Vì vậy, chủ tịch UBND TP giao Công an TP Đà Nẵng kiểm tra, xác minh thông tin nói trên. Nếu có dấu hiệu vi phạm phải xử lý nghiêm theo qui định pháp luật.

3. Dự án 9.000 tỷ đồng ở Sa Pa phải chờ Thủ tướng quyết định

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai liên quan đến quyết định chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Đông Bắc Sa Pa. Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được công văn của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Đông Bắc Sa Pa.

Theo Bộ Xây dựng, dự án Khu đô thị mới Đông Bắc Sa Pa có quy mô sử dụng đất 160 ha, tổng mức vốn đầu tư khoảng 9.099 tỷ đồng.

4. Tranh chấp chung cư: Tại anh, tại ả...

Theo Ban Nội chính Thành ủy Hà Nội, trong tổng số 745 (cụm, tòa) chung cư thương mại trên địa bàn Thành phố, có đến 129 chung cư có tranh chấp, khiếu kiện và 22 chung cư có hoạt động phức tạp về an ninh trật tự. Trong đó, chiếm tỷ lệ đáng kể nhất trong các tranh chấp xuất phát từ việc các chủ đầu tư cố tình làm sai, không thực hiện minh bạch theo quy định của pháp luật.

Phần lớn vụ việc từ các nguyên nhân như sử dụng sai quy định phần diện tích chung, cơi nới và thay đổi công năng một phần diện tích không theo quy hoạch; vi phạm quy định về sử dụng quỹ bảo trì, chi phí vận hành quản lý tòa nhà, tổ chức hội nghị dân cư lần đầu, hay vi phạm tiến độ xây dựng và làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.

Ở không ít dự án, các chủ đầu tư đã sử dụng tầng kỹ thuật, không gian chung sai mục đích. Thậm chí, có chủ đầu tư còn thay đổi cả thiết kế tòa nhà như tăng số tầng, thay đổi không gian thông gió thành căn hộ để bán một cách công khai.

5. 45 trường hợp xẻ đất rừng Sóc Sơn bị ‘lên thớt’

Huyện Sóc Sơn đang lên danh sách 45 công trình xâm phạm rừng phòng hộ ở hai xã Minh Phú và Minh Trí. Trong đó, 18 trường hợp ở xã Minh Phú và 27 công trình ở xã Minh Trí.

Về 18 công trình ở xã Minh Phú, theo báo cáo của Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng (Sở NN&PTNT TP Hà Nội), trong quá trình quản lý rừng tại địa bàn huyện Sóc Sơn, đơn vị này đã phát hiện nhiều hộ dân xây dựng nhà, làm lán trại trên đất rừng và hiện có 19 trường hợp chưa bị xử lý.

Xem thêm

N.Linh