|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (24/12): Vietnam Airlines muốn vay cổ đông để hỗ trợ thanh khoản, vàng tăng hơn 1%

08:00 | 24/12/2020
Chia sẻ
Tin kinh tế/tài chính hôm nay có các tin nổi bật: Vietnam Airlines muốn vay vốn cổ đông với lãi suất ưu đãi; Chứng khoán Mỹ mất đà tăng sau yêu cầu bất ngờ của ông Trump vào phút chót; Giá vàng tăng 1% do đồng USD suy giảm.
Tin kinh tế trước giờ giao dịch (24/12): Vietnam Airlines muốn vay cổ đông để hỗ trợ thanh khoản, chứng khoán Mỹ điều chỉnh - Ảnh 1.

Ông Trump dọa không ký dự luật cứu trợ mới, muốn tăng mức hỗ trợ tiền mặt từ 600 USD lên 2.000 USD/người

Trong một video bất ngờ đăng tải trên Twitter tối ngày 22/12, ông Trump chê trách dự luật cứu trợ COVID-19 bổ sung là "đáng hổ thẹn" khi chi quá ít để giúp đỡ các doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là các nhà hàng trên khắp nước Mỹ.

Ông Trump còn phàn nàn dự luật chi tiêu chính phủ chứa đầy những thứ "lãng phí và không cần thiết" như viện trợ cho nước ngoài, Viện Smithsonian và ngành thủy sản.

Theo Bloomberg, đương kim Tổng thống Mỹ yêu cầu các nhà lập pháp tăng khoản chi tiền mặt cho người dân từ "mức thấp đến vô lý" là 600 USD/người lên 2.000 USD/người hoặc 4.000 USD/cặp vợ chồng.

Tổng thống Trump ân xá cho 15 người, gồm nhiều đồng minh và cố vấn cũ

Đương kim Tổng thống Mỹ đã ân xá cho 15 người, gồm một số đồng minh tại Đảng Cộng hòa, một quan chức chiến dịch tranh cử năm 2016 đã bị truy tố trong cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller và một số nhà thầu cũ của chính phủ bị truy tố trong vụ thảm sát năm 2007 ở thủ đô Baghdad (Iraq).

Theo đưa tin từ AP, ông Trump cũng giảm án cho 5 người khác. Ông Trump đã làm rõ rằng ông không ngại can thiệp vào vụ án của bạn bè và đồng minh mà ông tin là họ đã bị đối xử bất công. 

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (24/12): Vietnam Airlines muốn vay cổ đông để hỗ trợ thanh khoản, chứng khoán Mỹ điều chỉnh - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng: Việt Nam không tham vọng thay thế các tập đoàn khổng lồ, làm tất cả các công nghệ nền tảng

Chia sẻ tại Diễn đàn Quốc gia về Phát triển Doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2020, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết do có xuất phát điểm quá thấp nên để đạt được mục tiêu Việt Nam cần phải đi nhanh hơn nữa. 

Muốn đi nhanh, Việt Nam phải tập trung vào những ngành nào tạo ra động lực mới, có sức lan toả rộng, dựa vào cộng đồng nào mà quy luật phát triển tuyến tính có thể bị phá vỡ. 

Việt Nam không tham vọng thay thế tất cả các tập đoàn khổng lồ trên thế giới, làm tất cả các công nghệ nền tảng, nhưng quan trọng nhất chúng ta dùng và làm chủ có giải pháp.

Thừa Thiên - Huế thông qua nhiều dự án đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng

Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Đại Vui trình bày 22 tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án với tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng.

Đó là các dự án đường Nguyễn Hoàng và cầu vượt sông Hương; tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh và cầu qua cửa biển Thuận An; đường Tố Hữu về sân bay Phú Bài; đường Mỹ An - Thuận An; nâng cấp một số đường Tỉnh lộ Nghĩa trang Nhân dân phía Bắc…

 Vietnam Airlines muốn vay vốn cổ đông với lãi suất ưu đãi 

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines - Mã: HVN) trong ngày 29/12 tới đây sẽ họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2020 với nội dung chính bàn về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu và kiện toàn hội đồng quản trị.

Đáng chú ý là ĐHĐCĐ có chủ trương kêu gọi cổ đông cho Vietnam Airlines vay với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ thanh khoản.

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (24/12): Vietnam Airlines muốn vay cổ đông để hỗ trợ thanh khoản, chứng khoán Mỹ điều chỉnh - Ảnh 3.

Chứng khoán Mỹ mất đà tăng sau yêu cầu bất ngờ của ông Trump vào phút chót

Thị trường chứng khoán Mỹ ngày 23/12 ban đầu diễn biến thăng hoa nhưng dần tiêu cực về cuối phiên sau khi Tổng thống Trump không đồng ý với hai dự luật chi tiêu khổng lồ mà Quốc hội phải rất vất vả mới thông qua được sau 7 tháng ròng bế tắc.

Chỉ số S&P 500 đóng cửa nhích lên chưa đầy 0,1%, tương đương 2,75 điểm, mặc dù giữa phiên tăng tới 0,7%. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones thêm 114 điểm, tức 0,7% và kết phiên ở 30.130 điểm. Đã có lúc chỉ số gồm 30 cổ phiếu này vọt lên 277 điểm.

Chỉ số thiên về công nghệ Nasdaq Composite giảm 0,3% xuống còn 12.771 điểm khi các đại gia Amazon, Apple và Microsoft đều đóng cửa trong sắc đỏ.

Giá vàng hôm nay 24/12: Vàng tăng 1% do đồng USD suy giảm

Theo Reuters, giá vàng tăng tới 1% vào thứ Tư (23/12), được hỗ trợ bởi đồng USD yếu hơn, trong khi các nhà đầu tư giữ hi vọng vào gói kích thích của Mỹ ngay cả sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa không kí dự luật cứu trợ.

Vàng giao ngay tăng 0,8% lên 1.873 USD/ounce vào lúc 13h46 EST, trong khi hợp đồng vàng tương lai của Mỹ tăng 0,4% lên mức 1.878 USD.

Linh Giang