|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (14/10): Vietnam Airlines lỗ 10.750 tỉ đồng, nhiều doanh nghiệp công bố KQKD quí III

07:49 | 14/10/2020
Chia sẻ
Tin kinh tế/tài chính hôm nay có các tin nổi bật: Kinh tế Việt Nam dự báo phục hồi mạnh vào quí IV, tăng trưởng 7,1% năm 2021; Vietnam Airlines lỗ 10.750 tỉ đồng trong 9 tháng; Chứng khoán Mỹ dứt chuỗi tăng 4 phiên; Giá vàng giảm xuống dưới 1.900 USD/ounce.
Tin kinh tế trước giờ giao dịch (14/10): Vietnam Airlines lỗ 10.750 tỉ đồng trong 9 tháng - Ảnh 1.

Ông Trump âm tính với COVID-19 nhiều ngày liên tiếp, lên đường tái tranh cử

Trong một bản ghi chú chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Trump tổ chức một sự kiện tranh cử lớn tại bang Florida, CNBC dẫn lời bác sĩ Nhà Trắng tiết lộ, Tổng thống Donald Trump đã cho kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 "nhiều ngày liên tiếp".

Bản ghi chú của bác sĩ Conley không nêu rõ ông Trump đã xét nghiệm âm tính trong những ngày liên tiếp nào. Nhà Trắng hiện không phản hồi yêu cầu bình luận của CNBC.

Trung Quốc đối mặt với thách thức lớn sau COVID-19

Theo South China Morning Post (SCMP), trong quí đầu năm, GDP Trung Quốc giảm 6,8%, đánh dấu lần đầu tiên tăng trưởng âm kể từ năm 1976, với sản lượng công nghiệp giảm 13,5% trong tháng 1 và tháng 2. Dù Trung Quốc ghi nhận tăng trưởng dương trong quí II, nhưng một bóng đen khác lại nổi lên đe dọa nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. 

Về lâu dài, dân số già đi sẽ là vật cản lớn nhất tới sự phát triển công nghiệp dài hạn, cắt giảm lực lượng lao động của Trung Quốc tới hàng triệu người. Các nhà kinh tế và xã hội học đã bày tỏ lo ngại rằng "lợi tức dân số" – động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc đã biến mất.

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (14/10): Vietnam Airlines lỗ 10.750 tỉ đồng trong 9 tháng - Ảnh 2.

UOB: Kinh tế Việt Nam dự báo phục hồi mạnh vào quí IV, tăng trưởng 7,1% năm 2021

Ngân hàng UOB, ngân hàng Singapore thuộc top ngân hàng lớn, uy tín của châu Á vừa công bố Báo cáo "Global Outlook  - Triển vọng toàn cầu" quí IV/2020.

UOB cho rằng nhờ ảnh hưởng từ đợt dịch thứ hai giảm dần, kinh tế Việt Nam được kì vọng phục hồi mạnh mẽ hơn vào quí IV/2020. Cụ thể, dự báo GDP quí cuối có thể đạt 4%, so với dự báo trước là 5,5%.

Cả năm nay, UOB cho rằng kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 2,8%, so với dự báo trước đó là 3,5%. Tuy nhiên, tăng trưởng của năm 2021 được kì vọng sẽ đạt đến 7,1% so với dự báo trước đó của ngân hàng này là 6,6%.

Dự báo dịch COVID-19 kéo dài hết 2021, cần chuẩn bị kịch bản cho tình huống xấu nhất

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế nêu rõ, nhiều dự báo có thể cuối năm 2021 mới hết dịch và cần phải chuẩn bị kịch bản ứng phó với tình huống xấu nhất trong mùa Đông Xuân năm nay nếu không sẽ rơi vào tình trạng hoang mang, "cuống" trong chống dịch. 

Về nguyên tắc phòng chống dịch, Việt Nam vẫn giữ 5 nguyên tắc là ngăn chặn; phát hiện; cách li; khoanh vùng dập dịch và điều trị hiệu quả nhưng "dĩ bất biến, ứng vạn biến", trong giai đoạn hiện nay có thể nói nguyên tắc quan trọng nhất là phát hiện, ngăn không cho dịch từ bên ngoài xâm nhập vào Việt Nam; vấn đề tiếp theo là giám sát phát hiện các ca bệnh.

Những doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh quí III: TCM, VRG, HVN, FMC

CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (Mã: TCM) vừa thông báo kết quả kinh doanh tháng 9 với 293 tỉ đồng doanh thu và 26 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 10,4% và 74% so với cùng kì năm trước. Doanh thu lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 2.647, đạt 71% kế hoạch trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 188 tỉ đồng), vượt 2% so với kế hoạch năm 2020 đề ra.

CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (Vinaruco – Mã: VRG) công bố báo cáo tài chính quí III với doanh thu tăng 15,5% lên gần 5 tỉ đồng nhưng LNST của  giảm 9% về 3,5 tỉ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Vinaruco đạt 17,3 tỉ đồng và LNST đạt 11,2 tỉ đồng, tăng tương ứng 61% và 28% so với cùng kì năm ngoái.

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines Group, Mã: HVN) ghi nhận kết quả kinh doanh trong 9 tháng đầu năm với 23.948 tỉ đồng doanh thu, giảm 68,3% trong khi lỗ hợp nhất dự tính khoảng 10.750 tỉ đồng, trong đó riêng công ty mẹ lỗ trên 8.700 tỉ đồng.

CTCP Thực phẩm Sao Ta (Mã: FMC) công bố doanh thu thuần quí III tăng mạnh 45% lên 1.620 tỉ đồng tuy nhiên lãi sau thuế giảm 8%, còn hơn 70 tỉ đồng. Tính chung 9 tháng, Sao Ta ghi nhận 3.206 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng 17% nhưng lợi nhuận sau thuế giảm nhẹ 3% xuống 162 tỉ đồng.

Tin kinh tế trước giờ giao dịch (14/10): Vietnam Airlines lỗ 10.750 tỉ đồng trong 9 tháng - Ảnh 3.

Chứng khoán Mỹ dứt chuỗi tăng 4 phiên, Dow Jones giảm hơn 150 điểm

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 158 điểm, tương đương 0,6%, kết phiên ở 28.680 điểm. Cổ phiếu Apple, Boeing và hãng bảo hiểm Travelers dẫn đầu đà đi xuống của chỉ số. S&P 500 và Nasdaq Composite cũng mất lần lượt 0,6% và 0,1%.

Các chỉ số giảm xuống đáy của ngày vào khoảng 14h30 chiều (theo giờ Mỹ) sau khi các nhà quản lí tạm ngừng cuộc thử nghiệm giai đoạn cuối loại thuốc điều trị COVID-19 của hãng dược Eli Lilly vì lo ngại về an toàn. Đây chính là loại thuốc mà Tổng thống Trump đã sử dụng khi điều trị COVID-19 ở bệnh viện Walter Reed và sau đó đã hết lời ca ngợi.

Giá vàng hôm nay 14/10: Vàng giảm xuống dưới 1.900 USD/ounce

Giá vàng giao ngay tăng 0,02% lên 1.892 USD/ounce theo Kitco, vàng giao tháng 12 tăng 0,02% lên 1.894 USD, ghi nhận vào lúc 6h30 (giờ Việt Nam) hôm nay.

Theo Reuters, vàng giảm 1,9% vào thứ Ba (13/10), xuống dưới 1.900 USD/ounce, khi đồng USD tăng do bế tắc về gói cứu trợ kinh tế của Mỹ và báo cáo kinh tế từ Quĩ Tiền tệ Quốc tế (IMF). 

Linh Giang

Chủ tịch Hồ Hùng Anh: Techcombank sẽ mở rộng thêm mảng SME, tín dụng tiêu dùng, mục tiêu vốn hoá 20 tỷ USD năm 2025
Techcombank dự kiến chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% sau 10 năm liên tiếp giữ lại lợi nhuận. Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết Techcombank đang xây dựng chính sách để chia cổ tức một cách bền vững, trong dài hạn chứ không chỉ là một vài năm.