|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Tín hiệu vui cho mía đường Thái Lan sau đợt hạn hán báo động năm ngoái

14:45 | 04/03/2021
Chia sẻ
Sau đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong 40 năm ở niên vụ 2020 - 2021, sản lượng đường của Thái Lan được dự đoán sẽ phục hồi trong niên vụ 2021 - 2022 và có khả năng gây ra tình trạng dư thừa nguồn cung trên toàn cầu.

Công ty thương mại Czarnikow Group (trụ sở tại London, Anh) nhận định giá thu mua mía cao kỷ lục và lượng mưa cải thiện sẽ thúc đẩy sản lượng đường của Thái Lan - nhà xuất khẩu đường lớn thứ hai thế giới, tăng 59% lên 11 triệu tấn trong niên vụ 2021 - 2022.

Theo Bloomberg, 11 triệu tấn là mức sản lượng cao nhất của Thái Lan trong hơn ba năm qua và là một thay đổi lớn so với niên vụ 2020 - 2021, khi sản lượt tụt xuống mức thấp nhất thập kỷ là 6,9 triệu tấn.

Ông Ben Seed, nhà phân tích tại Czarnikow, lý giải: "Thời điểm này năm sau, thị trường sẽ tiếp nhận nhiều sản phẩm đường trắng của Thái Lan hơn. Giá đường trắng cũng có thể do đó mà giảm dần".

"Theo quan điểm của chúng tôi, nếu sản lượng đường của Thái Lan phục hồi, cơ hội tăng của giá đường sẽ bị cản trở và thị trường đường trong năm tới có nguy cơ đi xuống", ông Seed nói thêm.

Tín hiệu vui cho mía đường Thái Lan sau đợt hạn hán báo động năm ngoái - Ảnh 1.

Dữ liệu từ Văn phòng Kinh tế Nông nghiệp Thái Lan cho thấy, thiệt hại do hạn hán và giá đường suy yếu đã khiến nhiều nông dân từ bỏ mía đường để chuyển sang trồng các cây trồng đối thủ như sắn. Diện tích sắn nhờ đó tăng 7% trong năm ngoái.

Song, giá đường hiện tại đang neo gần mức cao nhất trong hơn ba năm. Các nhà máy chế biến đường ở Thái Lan đang tìm cách kéo nông dân trồng mía trở lại thông qua giá thu mua mía kỷ lục.

Ghi nhận vào lúc 10h45 ngày 4/3 (theo giờ Việt Nam), giá đường trắng giao sau trên sàn ICE đang giao dịch quanh ngưỡng 458 USD/tấn.

Theo số liệu do Czarnikow tổng hợp, lợi nhuận mà nông dân thu được từ trồng mía trung bình đạt gần 25.940 baht Thái (tương đương 862 USD)/ha, cao gấp đôi so với sắn. Con số này được tính toán dựa trên sản lượng, chi phí của nông dân và giá mía do nhà máy thu mua.

Sự trở lại ngọt ngào

Bloomberg cho biết, thời tiết cải thiện cũng tạo điều kiện thuận lợi để nông dân bắt đầu trồng mía từ tháng 4. 

Cơ quan khí tượng Thái Lan dự báo trong hai tháng 3 và 4 năm nay, lượng mưa ở các khu vực trồng mía quan trọng ở miền trung và đông bắc Thái Lan sẽ phục hồi về mức gần bình thường hoặc 20% trên mức bình thường.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Suriya Juangroongruangkit - Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Thái Lan, cho biết: "Giá đường toàn cầu tăng kéo giá mía đường tại Thái Lan tăng theo. Điều này khuyến khích những nông dân từng bỏ mía trồng sắn quay trở lại canh tác".

"Hơn nữa, các nhà máy chế biến đường cũng đang kêu gọi nông dân tăng cường trồng mía vì dự báo lượng mưa cho niên vụ tới đang rất tích cực", ông Juangrongruangkit cho hay.

Tín hiệu vui cho mía đường Thái Lan sau đợt hạn hán báo động năm ngoái - Ảnh 2.

Bộ Công nghiệp Thái Lan dự báo sau đợt hạn hán kéo dài, sản lượng đường của nước này sẽ tăng với tốc độ khiêm tốn lên 9,4 triệu tấn trong niên vụ 2021 - 2022. Ước tính sản lượng cho niên vụ hiện tại là khoảng 8 triệu tấn.

Chênh lệch giữa giá đường trắng và đường thô đã nhảy lên mức đỉnh 6 tháng vào tháng 1 năm nay, nguyên nhân là do sản lượng của cả Thái Lan và Liên minh châu Âu - một nhà sản xuất đường lớn khác, khá thấp. Ngoài ra, tình trạng khan hiếm container tại thị trường tiêu thụ lớn là Ấn Độ cũng siết chặt thị trường.

Sau đó, mức chênh lệch giữa hai sản phẩm đường chủ chốt đã giảm và có thể tụt sâu hơn nếu sản lượng của Thái Lan phục hồi trong niên vụ tới.

Theo dự báo của nhà phân tích Ben Seed, sản lượng đường của Thái Lan phục hồi mạnh còn khiến nhu cầu đường thô của các nhà máy chế biến đường dành cho mục đích tái xuất khẩu đi xuống. Ngoài ra, thặng dư đường toàn cầu cũng có thể tăng 29% lên 5,3 triệu tấn trong niên vụ 2021 - 2022.

Khả Nhân

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.