|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Tín dụng tiêu dùng của Mỹ tăng mạnh trong tháng 3/2021

15:48 | 08/05/2021
Chia sẻ
Báo cáo công bố ngày 7/5 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy khoản vay tiêu dùng tại Mỹ đã tăng 25,8 tỷ USD trong tháng Ba. Đây là tháng thứ hai liên tiếp số liệu này ghi nhận mức tăng đáng kể và là dấu hiệu cho thấy sự phục hồi kinh tế Mỹ đang được củng cố.
Tín dụng tiêu dùng của Mỹ tăng mạnh trong tháng 3/2021 - Ảnh 1.

Trụ sở Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Tín dụng tiêu dùng trong tháng Hai tăng 26,1 tỷ USD. Số liệu tích của cả hai tháng này là các mức tăng lớn nhất kể từ con số 26,8 tỷ USD của tháng 12/2019, tức là trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát.

Số liệu tháng Ba bao gồm mức tăng 6,4 tỷ USD trong danh mục thẻ tín dụng và 19,4 tỷ USD trong danh mục các khoản vay mua ô tô và khoản vay dành cho sinh viên.

Số liệu tín dụng tiêu dùng đóng vai trò quan trọng trong việc phản ánh nhu cầu và sự sẵn sàng vay mượn để chi tiêu của các hộ gia đình. Chi tiêu tiêu dùng vốn chiếm 70% hoạt động kinh tế của Mỹ.

Trong giai đoạn tháng 10/2020 đến tháng 1/2021, vay tiêu dùng bằng thẻ tín dụng đã giảm. Tính cả mức tăng trong hai tháng gần đây, tổng nợ trong danh mục thẻ tín dụng là 980 tỷ USD, giảm 9% so với tháng 3/2020.

Báo cáo hàng tháng của Fed không tính đến các khoản vay thế chấp hoặc các khoản nợ được bảo đảm bằng bất động sản, chẳng hạn như các khoản vay mua nhà.

Mai Ly