|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Tiểu thương chợ quần áo lớn nhất Hà Nội ngóng khách sau giãn cách xã hội

08:30 | 10/05/2020
Chia sẻ
Chợ Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm) nổi tiếng là trạm trung chuyển vải vóc, quần áo Trung Quốc lớn nhất Hà Nội. Sau giãn cách xã hội, nhiều tiểu thương kinh doanh trở lại nhưng nhu cầu mua sắm của khách hàng chưa cao.
Tiểu thương chợ quần áo lớn nhất Hà Nội ngóng khách sau giãn cách xã hội - Ảnh 1.

Sau giãn cách xã hội vì dịch COVID-19, các tiểu thương ở chợ Ninh Hiệp đã bắt đầu kinh doanh trở lại.


Tiểu thương chợ quần áo lớn nhất Hà Nội ngóng khách sau giãn cách xã hội - Ảnh 2.

Tiểu thương chợ quần áo lớn nhất Hà Nội ngóng khách sau giãn cách xã hội - Ảnh 3.

Chị Thảo, chủ ki ốt Minh Thảo cho hay, thời điểm sau ngày lễ 30/4 hàng năm lượng khách hàng đổ về mua sắm rất đông. Do dịch, nên năm nay, hàng hóa vẫn rất ế ẩm.


Tiểu thương chợ quần áo lớn nhất Hà Nội ngóng khách sau giãn cách xã hội - Ảnh 4.

Tiểu thương chợ quần áo lớn nhất Hà Nội ngóng khách sau giãn cách xã hội - Ảnh 5.

Ngoài quần áo, tiểu thương chợ Ninh Hiệp còn buôn bán cả giày dép, túi xách... đều nhập từ thị trường Trung Quốc về Việt Nam.


Tiểu thương chợ quần áo lớn nhất Hà Nội ngóng khách sau giãn cách xã hội - Ảnh 6.

Tiểu thương chợ quần áo lớn nhất Hà Nội ngóng khách sau giãn cách xã hội - Ảnh 7.

Tiểu thương chợ quần áo lớn nhất Hà Nội ngóng khách sau giãn cách xã hội - Ảnh 8.

Tiểu thương chợ quần áo lớn nhất Hà Nội ngóng khách sau giãn cách xã hội - Ảnh 9.

Anh Minh, chủ ki ốt Thủy Nghé kỳ vọng dịch bệnh được kiểm soát sẽ giúp tình hình kinh doanh thời gian tới khả quan hơn.


Tiểu thương chợ quần áo lớn nhất Hà Nội ngóng khách sau giãn cách xã hội - Ảnh 10.

Tiểu thương chợ quần áo lớn nhất Hà Nội ngóng khách sau giãn cách xã hội - Ảnh 11.

Anh Hưng, chủ cửa hàng trên Phố hàng Mã, quận Hoàn Kiếm cho biết, mỗi ngày chỉ bán được 2 đến 3 khách hàng.


Tiểu thương chợ quần áo lớn nhất Hà Nội ngóng khách sau giãn cách xã hội - Ảnh 12.


Võ Hóa

Tránh FOMO trong sóng cổ phiếu khoáng sản
Theo nhà phân tích KBSV, sau thời gian tăng nóng và kéo dài xuyên suốt từ 3 - 4 tháng, đến nay nhiều cổ phiếu khoáng sản đã đột ngột quay đầu giảm mạnh. Diễn biến này phản ánh tâm lý chốt lời của nhà đầu tư và cũng phù hợp với thực tế khi nhiều cổ phiếu khoáng sản có mức tăng bằng lần, trong khi nội tại doanh nghiệp chưa thể có sự cải thiện tương ứng.