Trong một cuộc phỏng vấn vào giữa tháng 3, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent đã nhắc đến danh sách "Dirty 15". Một tài liệu khác của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ đề cập đến 21 cái tên.
Hiện tại, Mỹ vẫn chưa công bố mức thuế quan đối ứng, thời điểm áp dụng hay cách tính mức thuế. Thông báo mới nhất từ Tổng thống Trump có khả năng sẽ khiến bất ổn leo thang hơn nữa.
Mỹ có thể sẽ không áp thuế đối với các sản phẩm thuộc ngành ô tô và vi mạch vào ngày 2/4 tới, dù vẫn duy trì thuế đối ứng đối với các đối tác thương mại lớn.
Mức thặng dư thương mại cao, nghi ngờ về gian lận xuất xứ, chính sách thuế "có đi có lại" là ba lý do chính khiến Việt Nam có thể trở thành mục tiêu tiếp theo trong chính sách thuế quan của Mỹ.