Theo ông Nguyễn Hoàng Linh, Giám đốc Nghiên cứu VCBF, thuế đối ứng mà Việt Nam bị áp không có nhiều chênh lệch với các đối thủ cho nên nhu cầu tại thị trường Mỹ vẫn duy trì ở mức tốt, xuất khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng.
Theo đưa tin từ Financial Times, Trung Quốc gần đây đã kêu gọi Mỹ nới lỏng kiểm soát xuất khẩu đối với chip nhớ băng thông cao như một phần của thoả thuận thương mại giữa hai nước.
Chính sách thuế quan mới của Mỹ đặt ra thách thức nhất định, song không khiến các doanh nghiệp xuất khẩu bị động nhờ chuẩn bị tâm thế và phương án ứng phó.
Ngày 7/8, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết nước này có thể thu tới 50 tỷ USD mỗi tháng từ thuế nhập khẩu, khi các mức thuế mới bắt đầu có hiệu lực đối với hàng hóa từ hàng chục quốc gia.
Một chuyên gia nhận định việc Mỹ áp thuế bổ sung 25% với Ấn Độ vì nước này mua dầu thô Nga là một “chiến lược đàm phán” thương mại của Tổng thống Donald Trump.
Các mức thuế quan đối ứng mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức có hiệu lực trong bối cảnh nhà lãnh này đạo tiếp tục nỗ lực định hình lại hoạt động thương mại toàn cầu.
Trung Quốc là một trong các khách hàng lớn nhất của dầu mỏ Nga. Ông Trump gợi ý Mỹ có thể trừng phạt Trung Quốc bằng cách áp thêm thuế quan, tương tự như Ấn Độ.