Phía Mỹ cho rằng DSA khiến các công ty công nghệ Mỹ chịu phí tổn, tuy nhiên Ủy ban châu Âu tuyên bố việc nới lỏng các quy định này là một "lằn ranh đỏ" không thể chấp nhận.
Mặc dù Warren Buffett từng bày tỏ lo ngại về thâm hụt thương mại hàng hoá của Mỹ với các nước khác vào đầu những năm 2000, ông không ủng hộ chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump.
Ngày 15/8, Bộ Thương mại Mỹ thông báo mở rộng phạm vi áp dụng mức thuế 50% đối với thép và nhôm nhập khẩu bằng cách bổ sung hàng trăm sản phẩm dẫn xuất vào danh mục chịu thuế.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump chưa kết thúc đàm phán thương mại mới với các quốc gia quan trọng, nêu mục tiêu đến tháng 10 tới sẽ đạt được thêm thỏa thuận với một số nước.
Các chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump đã mang về cho Mỹ hàng tỷ USD trong tháng 7, đưa nguồn thu hàng tháng từ thuế nhập khẩu lên mức cao kỷ lục mới.
Như huyền thoại đầu tư Warren Buffett từng cảnh báo, thuế quan là thuế đánh vào hàng hoá. Cho nên, cuối cùng thiệt hại của thuế quan cũng sẽ thể hiện vào số liệu lạm phát.
Chuyên gia kinh tế Mark Zandi của Moody’s cảnh báo kinh tế Mỹ đang ở bờ vực suy thoái, đồng thời chỉ ra những dấu hiệu cho thấy thời điểm suy thoái có thể đã bắt đầu.
Chính sách thuế quan thất thường của Nhà Trắng và tâm lý người tiêu dùng yếu đang đè nặng lên các nhà sản xuất Mỹ, ngăn cản kế hoạch tham vọng của ông Trump.
Mỹ - Trung đã đồng ý lùi hạn chót tái áp đặt thuế quan đến giữa tháng 11. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn nhiều vướng mắc lớn, cản trở họ tiến đến một thỏa thuận lâu dài.
Giá nhà liên tục tăng và chênh lệch lớn so với khả năng chi trả của người dân khiến giới đầu tư lo ngại về nguy cơ hình thành bong bóng nhà ở, tương tự như tình hình xảy ra ở Trung Quốc. Dù kịch bản tiêu cực này chưa xuất hiện nhưng chuyên gia vẫn lưu ý một số trường hợp tiềm ẩn rủi ro.