|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thực phẩm tươi sống giảm sâu do ảnh hưởng của dịch bệnh

22:30 | 25/02/2020
Chia sẻ
Tình hình dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh trên gia súc, gia cầm đang diễn biến phức tạp, kéo các loại thực phẩm tươi sống bày bán tại các tỉnh phía Nam cũng bị ảnh hưởng và đang có mức giảm sâu, khiến nhiều người chăn nuôi rơi vào cảnh thua lỗ.

Theo ông Lê Văn Quyết, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Đông Nam Bộ, những ngày này, giá gà lông trắng bán tại trang trại khoảng 25.000 đồng/kg. Tuy nhiên, tuần trước giá chỉ khoảng 10.000 -12.000 đồng/kg gà lông.

Mặc dù giá hiện nay có tăng nhưng với mức giá này, người nuôi chỉ có thể hòa vốn, thậm chí có trang trại bị lỗ vì giá thành nuôi gà lông trắng đã ở mức 25.000 - 26.000 đồng/kg.

Thực phẩm tươi sống giảm sâu do ảnh hưởng của dịch bệnh - Ảnh 1.

Sức mua thịt gà công nghiệp tại các siêu thị tại TP Hồ Chí Minh vẫn chưa hồi phục do ảnh hưởng từ dịch bệnh gia cầm đang xảy ra tại các tỉnh, thành.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội gia cầm Miền Đông cũng cho hay, cách đây một tuần, giá gà công nghiệp đã xuống tới đáy.

Thế nhưng, dù có giá rẻ nhưng người chăn nuôi vẫn rất khó bán được hàng, nhiều trang trại đã gọi điện cầu cứu khách hàng nhưng nhiều nơi từ chối nhập hàng do sức mua không tăng.

Vì vậy, nhiều  trang trại gà lớn tại miền Đông lỗ hàng chục triệu đồng mỗi ngày vì chi phí tiền thức ăn chăn nuôi bỏ ra hàng ngày.

"Hiện nay, giá gà lông trắng tại các tỉnh miền Đông đã tăng từ 5.000 -10.000 đồng/kg nhưng người chăn nuôi vẫn lỗ do chi phí chăn nuôi đang ở mức ngang bằng với giá gà lông bán ra thị trường.

Ví dụ, khi giá gà công nghiệp tại các trại chăn nuôi bán ra dao động từ 9.000 - 10.000 đồng/kg thì lúc này người chăn nuôi sẽ lỗ khoảng 30.000 đồng/con", ông Ngọc nói.

Mặc dù giá già lông trắng tại các trang trại chăn nuôi đang giảm mạnh tới hơn 50 - 60% so với những tuần trước Tết Nguyên đán nhưng giá các mặt hàng thịt gà, thịt vịt đang bán ở các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ lẻ tại TP Hồ Chí Minh vẫn đang ở mức cao dù sức mua mặt hàng này vẫn yếu.

Ngày 25/2, ghi nhận tại các chợ truyền thống tại TP Hồ Chí Minh, giá gà công nghiệp nguyên con từ 55.000 - 60.000 đồng/kg, gà thả vườn 110.000 - 130.000 đồng/kg, còn giá vịt nguyên con khoảng 90.000 - 100. 000 đồng/kg…

Trong khi đó, tại các siêu thị hiện đại, gà ta dao động từ 95.000 - 120.000 đồng/kg, gà thả vườn 70.000 - 85.000 đồng/kg, gà công nghiệp khoảng 40.500 - 77.400 đồng/kg, vịt 95.000 - 99.500 đồng/kg…

Theo các tiểu thương tại các chợ truyền thống TP Hồ Chí Minh lý giải, giá gà công nghiệp, gà ta, vịt…khi về các chợ lẻ không giảm là do chi phí đầu vào vẫn cao, như phí vận chuyển xăng xe, phí giết mổ…

Hoàng Tuyết