Thua lỗ nặng, hãng hàng không Đài Loan đóng cửa
![]() |
| Tấm biển quảng cáo cỡ lớn in hình các tiếp viên hàng không của TransAsia tại sân bay Sungshan ở Đài Bắc vào 16/11/2010. Ảnh: AFP |
Sau cuộc họp ban quản trị sáng nay, Chủ tịch của TransAsia, ông Vincent Lin tuyên bố đóng cửa hãng hàng không, do không thể phục hồi sau thua lỗ và cũng không thể huy động thêm vốn.
Hai vụ rơi máy bay liên tiếp năm 2014 và 2015 đều ở Đài Loan khiến tổng cộng 92 người thiệt mạng đã giáng đòn mạnh vào hãng hàng không này.
"Chúng tôi quyết định giải tán công ty khi không thể tiếp tục thực hiện nghĩa vụ với chủ nợ, với hành khách và với người lao động", ông Vincent Lin nói trước các phóng viên. Thua lỗ của TransAsia hiện lên tới 300 triệu Đài tệ, tương đương 9,4 triệu USD mỗi tháng, Chủ tịch Vincent Lin cho biết.
Hồi năm ngoái khi đang trong cao điểm bị điều tra sau hai vụ rơi máy bay thảm khốc, hãng đã báo cáo lên nhà chức trách tổng thua lỗ trong 7 quý liên tiếp là 3,4 tỷ Đài tệ.
TransAsia được thành lập năm 1951 và là hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Đài Loan. Với đội bay gồm 16 chiếc, TransAsia bay đến 27 địa điểm ở Trung Quốc, Nhật Bản và một số thành phố tại Đông Nam Á.
"TransAsia không đủ năng lực để cạnh tranh với các hãng hàng không giá rẻ khác cũng như tìm kiếm khách hàng mới, đồng thời không đủ tầm vóc để tương xứng với thị trường doanh nghiệp", Will Horton, một chuyên gia phân tích tại Trung tâm hàng không CAPA ở Hong Kong nhận xét. Cũng theo ông này, TransAsia đóng cửa sẽ không có tác động nào đáng kể lên thị trường.
Giao dịch cổ phiếu TransAsia bị ngừng lại kể từ hôm nay. Hiện công ty có 75 triệu USD trái phiếu chuyển đổi đến hạn vào tháng 11/2018 và 180,4 triệu Đài tệ chứng khoán chuyển đổi đến hạn vào tháng 10/2019, số liệu Bloomberg cho biết.
Cổ phiếu TransAsia lao dốc 7,1% xuống 5,2 Đài tệ vào hôm qua, một ngày trước tuyên bố giải thể, với hơn 10,7 triệu cổ phiếu giao dịch trao tay, tổng giá trị thị trường của hãng hàng không ở 3,95 tỷ Đài tệ.

TRỰC TIẾP