Tại Chỉ thị số 12, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Tài chính giám sát tình hình đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và đánh giá, cảnh báo các doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn tài chính.
Thủ tướng đã 8 lần tới dự án Cần Thơ – Cà Mau và chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn. Cuộc họp ngày 20/4 là lần đầu tiên mà chủ đầu tư và các nhà thầu "không còn gì vướng mắc để kiến nghị với Thủ tướng".
Ông Sang-Hyup Kim, Tổng Giám đốc Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI) cho biết GGGI đã hỗ trợ huy động hơn 300 triệu USD cho đầu tư xanh tại Việt Nam và hướng tới con số 1 tỷ USD vào năm 2028.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị ADB hỗ trợ Việt Nam thực hiện các dự án hạ tầng quy mô lớn như các tuyến đường bộ cao tốc, đường sắt cao tốc, đường sắt đô thị, nhà máy điện hạt nhân,...
Đây là một trong những yêu cầu của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và xây dựng hệ thống chính trị hai cấp ở địa phương.
Sáng 13/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 4/2025 để xem xét, cho ý kiến về 4 dự án luật và 2 dự thảo nghị quyết của Quốc hội.
Việt Nam xác định hội nhập để bắt kịp, tiến cùng và vượt lên, song không phải bằng mọi giá, phụ thuộc vào bất kỳ đối tác nào, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Theo Thủ tướng việc Mỹ công bố chính sách thuế quan đối ứng cũng là cơ hội cơ cấu lại thị trường xuất khẩu để xâm nhập vào Trung Đông, Đông Âu, Trung Á, Mỹ La tinh, Ấn Độ, ASEAN…
Thủ tướng hạm Minh Chính đề nghị tập đoàn Standard Chartered hỗ trợ Việt Nam xây dựng các Trung tâm tài chính quốc tế, cung cấp tài chính xanh và hỗ trợ lĩnh vực kinh tế tư nhân Việt Nam phát triển.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương hoàn thành việc rà soát, báo cáo các dự án đầu tư có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên Hệ thống đầu tư công quốc gia trước ngày 10/4.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hoàn thành các thủ tục để giải quyết dứt điểm cho 1.533 dự án đã được báo cáo đang gặp khó khăn, vướng mắc trước ngày 30/5.
Thị trường bất động sản bước vào năm 2026 với nhiều tín hiệu cải thiện nhưng mức độ phục hồi vẫn chưa đồng đều giữa các phân khúc và khu vực. Khi dữ liệu bắt đầu cho thấy những chuyển động mới về nguồn cung, giao dịch và dòng tiền, câu hỏi đặt ra là: đâu là những chỉ báo thực sự đang phản ánh đúng thị trường?