|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thủ tướng: Người trên 60 tuổi hãy ở nhà, hạn chế tiếp xúc với người khác

21:19 | 22/03/2020
Chia sẻ
Để phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Chính phủ đã gửi khuyến cáo tới người dân thực hiện các biện pháp phòng tránh theo đúng hướng dẫn của cơ quan y tế, người cao tuổi hãy hạn chế ra ngoài.
Thủ tướng: Người trên 60 tuổi hãy ở nhà, hạn chế tiếp xúc với người khác - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong nước, Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi khuyến cáo tới người dân đề nghị tuân thủ hướng dẫn của cơ quan y tế.

"Người trên 60 tuổi hãy ở nhà, hạn chế tiếp xúc với người khác. Đeo khẩu trang khi ra ngoài và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Tăng cường dinh dưỡng, tập luyện, nâng cao sức khỏe.

Mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh", trích nội dung thông điệp của Thủ tướng.

Thủ tướng: Người trên 60 tuổi hãy ở nhà, hạn chế tiếp xúc với người khác - Ảnh 2.

Nhiều người dân cho biết đã nhận được tin nhắn của Chính phủ (Ảnh chụp màn hình).

Trước đó, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cũng đã có văn bản yêu cầu các địa phương khuyến cáo và thông báo cụ thể tới các gia đình có người cao tuổi, người có các bệnh lý nền và các đối tượng có nguy cơ cao hạn chế tối đa việc ra ngoài. 

Trong trường hợp thật sự cần thiết, cấp cứu mới đến cơ sở y tế để khám, chữa bệnh (hết thuốc, cần chỉnh liều...); luôn sử dụng khẩu trang và sát khuẩn tay nếu ra ngoài nhà.

Các cơ sở y tế thực hiện việc cấp phát thuốc điều trị các bệnh mạn tính với thời gian dài hơn cho tất cả các đối tượng (tối thiểu 2 tháng).

Thực hiện khai báo y tế điện tử hoặc hồ sơ điện tử đầy đủ, trước hết ưu tiên kê khai cho người từ 60 tuổi trở lên và người có các bệnh lý nền, bệnh không lây nhiễm hoặc các bệnh lí khác.

Tính đến 20h ngày 22/3, số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam đã tăng lên 106 trường hợp, trong đó đã chữa khỏi 7 ca bệnh; nhiều trường hợp đã cho kết quả âm tính lần 1 và 2. Những ca mới phát sinh phần lớn đến từ nhóm người nhập cảnh từ nước ngoài, có một số trường hợp là những ca có liên quan đến những trường hợp dương tính trước đó.

 

Trúc Minh