|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thủ tướng đề nghị Ireland tiếp tục tác động Nghị viện châu Âu sớm phê chuẩn EVFTA

21:39 | 02/08/2019
Chia sẻ
Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ Ireland nói chung và Đại sứ nói riêng đã tích cực thúc đẩy kí Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA)
irerland%201_copy

Thủ tướng tiếp Đại sứ Ireland Cait Moran. Ảnh: báo Chính phủ.

Theo báo Chính phủ, chiều 2/8, tại buổi tiếp bà Cait Moran, Đại sứ Ireland tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ireland tiếp tục tác động để Nghị viện châu Âu sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) trong năm nay.

Đại sứ Cait Moran nhấn mạnh dù cách xa về địa lí, quan hệ hai nước vẫn rất gần gũi và hợp tác hiệu quả nhiều mặt. Ireland rất coi trọng hoạt động hợp tác thương mại với Việt Nam.

Ngoài lĩnh vực thương mại, Đại sứ cho biết Ireland cam kết đồng hành với Việt Nam trong thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Thủ tướng cho biết kim ngạch thương mại hai chiều có bước tăng trưởng mạnh trong năm 2018, đạt 1,93 tỉ USD, tăng trên 30% so với năm 2017. Theo đó, Thủ tướng mong muốn hai bên thúc đẩy hơn nữa trao đổi thương mại hai nước thời gian tới.

Đồng thời đề nghị Ireland hỗ trợ Việt Nam trong việc tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và ủng hộ Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Như Huỳnh

[LIVE] ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.