|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Thứ trưởng Bộ Y tế: Bộ trưởng không hề nói là không có người thân làm ở VN Pharma

19:50 | 30/08/2017
Chia sẻ
"Bộ trưởng Tiến không có nói là em chồng không làm việc tại VN Pharma, đây là không nói, chứ không phải là nói không phải. Hai vấn đề này là khác nhau."
thu truong bo y te bo truong khong he noi la khong co nguoi than lam o vn pharma
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Việt Tiến

Mới đây, ông Nguyễn Minh Hùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP VN Pharma có xác nhận với báo Vietnamnet về thông tin em chồng của bà Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Y tế có tham gia Công ty CP VN Pharma với vai trò phó giám đốc, phụ trách đầu tư.

Tuy nhiên trước đó, trả lời phóng viên của báo Pháp Luật bà Nguyễn Thị Kim Tiến lại khẳng định rằng: “Trong gia đình tôi không ai tham gia công ty này cả. Đây là công ty nhỏ, tôi còn không biết nó như thế nào đến khi vụ việc nhập thuốc có nhiều nghi vấn được Cục Quản lý dược báo cáo và Bộ đã chủ động đề nghị với cơ quan có thẩm quyền ở Bộ Công an làm rõ.”

Sự mâu thuẫn này khiến cho dự luận xôn xao và cần một cơ quan có thể xác thực.

Giải đáp thắc mắc tại buổi họp báo Chính phủ tháng 8/2017, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Việt Tiến cho biết: "Bộ trưởng Tiến không có nói là em chồng không làm việc tại VN Pharma chứ không phải Bộ trưởng nói không có. Hai vấn đề này là khác nhau".

Theo quy định, làm ở vị trí này thì không được là vợ, chồng, con, hoặc bố mẹ còn không nói đến là anh/em chồng. Về việc Ban cán sự Đảng có hỏi không thì tôi xin trả lời là cá nhân tôi chưa bao giờ hỏi Bộ trưởng về việc này. Bộ trưởng cũng không báo cáo việc này tại các cuộc họp.

Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đồng thời cho biết thêm, ông chưa bao giờ hỏi Bộ trưởng Kim Tiến về vấn đề này.

Vừa qua, Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam yêu cầu thanh tra chính phủ làm rõ, để tránh các thông tin sai lệch. Quan điểm của Thủ tướng là cương quyết kiểm tra sự thật, không loại trừ bất kỳ một trường hợp nào.

“Quan trọng là lô thuốc này đã được ngăn chặn kịp thời, và không hề có viên thuốc nào được đưa ra thị tường. Sẽ phải chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền để đưa ra phương án xử lý cuối cùng" - ông Tiến nhấn mạnh.

Trước đó đại diện Bộ Y tế cũng cho biết, Thuốc H-Capita không phải thuốc giả mà là thuốc kém chất lượng.

thu truong bo y te bo truong khong he noi la khong co nguoi than lam o vn pharma Vụ VN Pharma: Thuốc H-Capita không phải thuốc giả mà là thuốc không đạt chuẩn chất lượng

Thứ trưởng Bộ Y Tế cho biết theo quy đinh trong Luật Dược 2016 và kết luận giám định thì thuốc H-Capital không phải thuốc ...

thu truong bo y te bo truong khong he noi la khong co nguoi than lam o vn pharma Vụ VN Pharma: Chính phủ chỉ đạo phải xử lý nghiêm minh, công khai

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2017 với sự tham gia của Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát ...

thu truong bo y te bo truong khong he noi la khong co nguoi than lam o vn pharma Bộ Y tế giải trình về trách nhiệm trong vụ VN Pharma

Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến khẳng định Bộ Y tế không ưu ái VN Pharma trong việc nhập khẩu thuốc và thuốc H-Capita không được ...

Sóng