|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Thu nhập bình quân dân Vân Đồn, Phú Quốc năm 2030 sẽ gấp 6 lần cả nước hiện tại?

15:05 | 27/02/2017
Chia sẻ
Theo tính toán tại Tờ trình Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt vừa do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ mới đây, thu nhập bình quân đầu người năm 2030 tại Vân Đồn, Phú Quốc là khoảng 13.000 USD, Bắc Vân Phong là 9.500 USD khi các đơn vị này trở thành đặc khu kinh tế.
thu nhap binh quan nam 2030 dan van don phu quoc se gap 6 lan ca nuoc hien tai
Đặc khu kinh tế Vân Đồn. (Nguồn: Đài truyền hinh Quảng Ninh).

Các nước đã có đặc khu kinh tế từ năm 1942

Theo Bộ Kế hoạch và đầu tư, việc xây dựng khung cơ chế, chính sách với các ưu đãi vượt trội cho mô hình đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt sẽ đóng góp cụ thể vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao giá trị gia tăng các ngành dịch vụ, du lịch, chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Bởi qua 25 năm phát triển mô hình khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao... đã không còn linh hoạt như trước. Nền kinh tế đang có dấu hiệu quát triển chậm lại, việc khai thác tiềm năng đang dần tới hạn.

Trong khi đó, quốc gia đã phát triển thành công nhiều mô hình như: “đặc khu kinh tế”, “đặc khu hành chính”, “thành phố tự do”, “thành phố công nghiệp – công nghệ cao thông minh”… với cơ chế, chính sách mở, thông thoáng và ưu đãi hơn từ năm 1942. Các mô hình này đã trở thành khu vực phát triển có sức lan tỏa, tạo động lực cho cả nền kinh tế phát triển.

Theo đó, Ban cán sự đảng Chính phủ kiến nghị Bộ Chính trị cho phép thành lập 3 đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt tại Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh, Bắc Vân Phong tỉnh Khánh Hòa và Phú Quốc tỉnh Kiên Giang.

Thu nhập bình quân đầu người khoảng 13.000 USD năm 2030

Kết quả đánh giá tổng hợp cho thấy sau giai đoạn 2020, các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt có đóng góp về thu ngân sách, tăng trưởng GDP, thu nhập bình quân đầu người.

Cụ thể như tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn ước tính Nhà nước thu được khoảng 1,9 tỷ USD từ thuế và phí và 2,1 tỷ USD từ các nguồn thu từ đất. Các doanh nghiệp tạo giá trị gia tăng khoảng 9,7 tỷ USD trong giai đoạn 2021 - 2030. Khi đó, mức đóng góp của Vân Đồn vào GRDP của tỉnh Quảng Ninh lên 5,2% vào năm 2020 và 7,7% vào năm 2030. Mức thu nhập bình quân đầu người của Vân Đồn sẽ được nâng lên 5.000 USD vào năm 2020 và 12.500 USD vào năm 2030.

Tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong ước tính Nhà nước thu được khoảng 1,2 tỷ USD từ thuế và phí và 01 tỷ USD từ các nguồn thu từ đất. Các doanh nghiệp tạo giá trị gia tăng khoảng 10 tỷ USD trong giai đoạn 2017 - 2030. Khi đó, mức đóng góp của Bắc Vân Phòng vào GRDP của tỉnh Khánh Hòa lên 3% vào năm 2020 và 6% vào năm 203. Mức thu nhập bình quân đầu người của đặc khu này khoảng 4.000 USD vào năm 2020 và 9.500 USD vào năm 2030.

Tại đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Phú Quốc ước tính Nhà nước thu được khoảng 3,3 tỷ USD từ thuế và phí và các nguồn thu từ đất. Các doanh nghiệp tạo giá trị gia tăng khoảng 19 tỷ USD trong giai đoạn 2017- 2030. Mức đóng góp GRDP của Phú Quốc vào GRDP của tỉnh Kiên Giang tăng lên 22% vào năm 2020 và 27% vào năm 2030. Mức thu nhập bình quân đầu người tại Phú Quốc sẽ ở khoảng 5.300 USD vào năm 2020 và 13.000 USD vào năm 2030.

thu nhap binh quan nam 2030 dan van don phu quoc se gap 6 lan ca nuoc hien tai

Trong khi đó, thu nhập bình quân đầu người của cả nước đang ở mức 2.200 USD năm 2016. Như vậy, với mức thu nhập khoảng gần 13.000 USD, người dân Vân Phong, Phú Quốc sẽ có mức thu nhập gấp gần 6 lần bình quân cả nước năm 2016. Dân Bắc Vân Phong có mức thu nhập gần 4,5 lần trung bình cả nước năm vừa qua.

Ngoài ra, tờ trình cho biết, theo tính toán của các địa phương, việc áp dụng các cơ chế cho đặc khu kinh tế sẽ tạo thêm nhiều việc làm mới cho người lao động, gia tăng thu nhập bình quân đầu người.

Cụ thể như tới năm 2030, vu kinh tế đặc biệt Vân Đồn sẽ tạo thêm việc làm mới cho khoảng 132.000 người với mức lương bình quân là 9.500 USD/năm. Tại đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong tạo thêm việc làm mới cho khoảng 65.000 người với mức lương bình quân là 9.000 USD/năm. Phú Quốc tạo thêm việc làm mới cho khoảng 57.600 người.

Thái Hoàng