Là một trong các địa phương chịu tác động của đợt tái bùng phát COVID-19, song nhiều chỉ số kinh tế của Hà Nội vẫn tăng trưởng trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm.
Việc mở rộng quỹ đất công nghiệp là tín hiệu đáng mừng trong bối cảnh thiếu hụt nguồn cung, song để quỹ đất này sạch và có hiệu quả, công tác giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng hạ tầng vẫn là một bài toán chưa có lời giải.
Theo các chuyên gia kinh tế, việc các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) kê khai, báo lỗ thời gian qua khá phổ biến; trong đó, có nhiều nguyên nhân, nhưng phải kể đến hành vi chuyển giá.
Xung đột thương mại giữa các nền kinh tế lớn, đại dịch COVID-19 và các hệ quả nặng nề khiến các DN có nhu cầu dịch chuyển địa điểm sản xuất, Việt Nam đang tiến hành nhiều biện pháp để tận dụng cơ hội hút vốn đầu tư nước ngoài.
Trong đại dịch, Việt Nam nổi lên là một điểm đến an toàn và uy tín đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Đây cũng là quốc gia được cho là sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ thương chiến Mỹ - Trung, khi các doanh nghiệp rời Trung Quốc mở rộng chuỗi cung ứng.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết sẽ thay đổi cơ bản định hướng thu hút và sử dụng FDI tại Việt Nam, theo đó các dự án FDI có những công đoạn công nghệ được sản xuất ở Việt Nam mới được nhận ưu đãi, chứ không phải ưu đãi kiểu đại trà.
Thu hút FDI thời gian tới cần ưu tiên các nhóm ngành phù hợp với xu thế chung của toàn cầu, tạo điều kiện kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp FDI.
Tin tức Thời sự ngày 5/10 nổi bật với các thông tin: Cách chức ông Nguyễn Bắc Son, khai trừ Đảng ông Trần Văn Minh; liên danh đầu tư gần 11.200 tỷ xây cao tốc Vân Đồn - Móng Cái; 30 năm thu hút FDI tại Việt Nam...
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng đã có chia sẻ thẳng thắn với báo giới xung quanh những đánh giá của Bộ này về 30 năm thu hút FDI tại Việt Nam và chuẩn bị cho tổng kết 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam (1988 - 2018) sắp được tổ chức.
Ông Phan Đức Tú cho rằng muốn tăng tín dụng, vốn tự có của các ngân hàng phải tăng lên tương ứng, là áp lực rất lớn với các ngân hàng thương mại khi vừa phải tăng trưởng để phục vụ tăng trưởng của nền kinh tế, nhưng vừa phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, yêu cầu theo thông lệ quốc tế.