BNEWS Bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Việt Nam xác định công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là quốc sách hàng đầu.
Số liệu thống kê cho thấy trong 10 tỉnh, thành phố có tổng thu ngân sách Nhà nước cao nhất, chỉ có hai địa phương ghi nhận tổng thu dưới 50.000 tỷ đồng.
Trong quý III/2025, có tới 4/6 nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á (ASEAN-6) báo cáo tăng trưởng chậm lại. Trong số 2 nền kinh tế tăng tốc, Việt Nam là quốc gia tăng trưởng GDP cao nhất khu vực đạt 8,23%.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đến năm 2030, toàn bộ phương tiện giao thông đường bộ phải đáp ứng các mức khí thải theo quy chuẩn quốc gia, nhằm giảm ô nhiễm và bảo vệ sức khỏe người dân.
Do mưa lớn kéo dài khiến lưu lượng nước đổ về tăng nhanh, hồ thủy điện Sông Ba Hạ mở 12 cửa xả tràn, tổng lượng xả 16.100 m3/s - mức cao nhất từ trước đến nay.
Ông Kulachet Dharachandra, Giám đốc Siam Cement tại Việt Nam, cho biết khoản đầu tư này sẽ nâng tổng vốn của dự án Tổ hợp Hoá dầu Long Sơn lên 5,6 tỷ USD.
Đây là một trong những mục tiêu phấn đấu để thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đại biểu Hà Sỹ Đồng nêu vấn đề thực tế phát sinh rất nhiều trường hợp doanh nghiệp đã nộp tiền thuê đất nhưng cơ quan Nhà nước chậm triển khai giải phóng mặt bằng, dẫn đến chậm bàn giao đất trên thực địa. Thậm chí có trường hợp chậm nhiều năm, gây thiệt hại cho doanh nghiệp.
Đây là một trong những nhiệm vụ được Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Tài chính thực hiện nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt trên 8%.
Kinh tế Quảng Ngãi 10 tháng đầu năm ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,81%, đặc biệt khai khoáng bứt phá tăng hơn 95%; thương mại – dịch vụ và thu ngân sách cũng tiếp tục duy trì đà tăng.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố hoặc ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.