|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Gấp rút thi công dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục

20:45 | 15/01/2026
Chia sẻ
Đoạn đường bắt đầu từ nút giao Cát Linh – La Thành – Yên Lãng (khu vực Hoàng Cầu) và kết thúc tại nút giao Voi Phục, đang được đẩy nhanh tiến độ sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng.

Điểm cuối của tuyến kết thúc tại nút giao thông Voi Phục và sẽ được kết nối với hệ thống đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội sau khi hoàn thành. (Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN). 

Dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục, có tổng chiều dài khoảng 2.274m, mặt cắt ngang rộng 50m, được thiết kế đồng bộ, hiện đại, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư.

Cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh gồm 6 nhịp dầm hộp bản rỗng, khổ cầu 18m, cho 4 làn xe hai chiều, tổng chiều dài 220,7m đang khẩn trương thi công cọc khoan nhồi. (Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN). 

Đoạn đường bắt đầu từ nút giao Cát Linh – La Thành – Yên Lãng (khu vực Hoàng Cầu) và kết thúc tại nút giao Voi Phục, đang được đẩy nhanh tiến độ sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng.

Dự án đường Vành đai 1 Hoàng Cầu – Voi Phục được thành phố Hà Nội triển khai hơn 10 năm nay với tổng mức đầu tư hơn 7.000 tỷ đồng; tuy nhiên dự án nhiều lần bị lỡ hẹn do vướng mắc mặt bằng, nguyên nhân có khoảng 300 hộ dân nằm trong phạm vi dự án chưa chấp thuận việc bàn giao nhà cửa, công trình xây dựng. (Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN). 

Đến giữa tháng 1/2026, các nhà thầu được yêu cầu huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, vật tư, tổ chức thi công liên tục cả ngày nghỉ, ngày lễ, quyết tâm hoàn thành vào cuối năm 2026, góp phần giảm ùn tắc giao thông, cải thiện môi trường sống và nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị, đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của người dân Hà Nội.

Đơn vị vừa thi công vừa phải đảm bảo giao thông. (Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN).

Điểm cuối của tuyến đường kết thúc tại nút giao thông Voi Phục. (Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN). 

Đến giữa tháng 1/2026, tiến độ thi công đã đạt trên 10% kế hoạch toàn dự án. (Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN).  

Quốc Khánh

Hết ân hạn, lãi suất tăng, người mua nhà gồng mình giữ tổ ấm
Sau giai đoạn 2023–2024 bùng nổ các gói vay ưu đãi 0–8%/năm trong 12–24 tháng đầu, nhiều khoản vay mua bất động sản đang bước vào kỳ điều chỉnh lãi suất thả nổi. Khi mặt bằng lãi suất cao hơn thời điểm ký hợp đồng cách đây hai năm, áp lực tài chính bắt đầu lộ rõ, đặc biệt với nhóm vay sử dụng đòn bẩy lớn.