Mức độ lan tỏa ở các cổ phiếu trụ chủ động giúp VN-Index bứt phá qua ngưỡng cản 1.064 điểm một cách thuyết phục. Với quán tính tăng như hiện nay, mốc cản gần 1.080 điểm hoàn toàn có thể bị chinh phục.
Mới đây, Công ty CP Chứng khoán VNDirect chính thức chào đón nhà đầu tư thứ 100.000 mở mới tài khoản giao dịch chứng khoán trong năm 2020. Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán tại VNDirect đã tăng trưởng trên 70% so với con số của cả năm 2019 và chiếm trên 30% tổng số tài khoản mở mới của nhà đầu tư cá nhân trên toàn thị trường.
Thống kê phiên giao dịch hôm nay (16/12), khối ngoại tiếp tục bán ròng gần 230 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó không ghi nhận mã nào có giá trị mua ròng hoặc bán ròng trên 100 tỷ đồng.
Thị tường giao dịch bùng nổ trong phiên giao dịch sáng nay với sự dẫn dắt của cổ phiếu nhóm ngân hàng. VCB, TCB, BID, VPB, MBB là các cổ phiếu tác động tích cực đến VN-Index.
Ông Lê Hải Trà, Thành viên phụ trách Hội đồng quản trị của HOSE cho biết việc áp dụng lô chẵn 100 chứng khoán là theo thông lệ quốc tế. Đồng thời, điều này sẽ hạn chế được việc sử dụng lô nhỏ làm biến động giá chứng khoán, nhất là các chứng khoán thanh khoản kém.
Trong lần định giá trước đó, J.P.Morgan định giá TCB của Techcombank có giá 33.000 đồng/cp. Mức định giá hiện tại đang cao hơn khoảng 72% so với thời điểm báo cáo (14/12).
Trong phiên vừa qua, khối tự doanh đẩy mạnh bán ròng lên 270 tỷ đồng, gấp 6 lần giá trị bán ròng phiên trước đó, cùng chiều có NĐT ngoại xả hơn 830 tỷ đồng. Động thái bán ròng của hai khối này góp phần kéo VN-Index chỉnh sâu trong phiên.
Sự ổn định về vĩ mô và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả là tiền đề giúp Việt Nam tiếp tục phát triển vượt bậc trong năm 2021. Trong tháng 11, quỹ đã đầu tư có lời nhờ tỷ trọng lớn cổ phiếu ngành ngân hàng đồng thời phân bổ vốn tới cổ phiếu ngành công nghiệp và viễn thông.
Tin kinh tế/tài chính hôm nay có các tin nổi bật: ACV đã được cam kết tài trợ 5 - 6 tỷ USD xây sân bay Long Thành; Chứng khoán Mỹ bật tăng sau tín hiệu tốt về gói kích thích tài khóa; Giá vàng tăng hơn 1% với kì vọng về gói kích thích mới của Mỹ.
Thị trường vẫn trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực và rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức thấp cho thấy đây chỉ là nhịp điều chỉnh ngắn hạn của xu hướng tăng hình thành trong thời gian qua.
Chỉ số VN30 xuất hiện tín hiệu tiêu cực với thanh khoản tăng, hàm ý tín hiệu dừng trong thời gian tới. Tuy nhiên, tín hiệu này vẫn chưa rõ ràng để nhận định chỉ số đảo chiều.
Thống kê giao dịch hôm nay (15/12), hoạt động bán ròng của khối ngoại tiếp tục áp đảo trên thị trường với giá trị 832 tỷ đồng. So với phiên giao dịch trước, đà bán ròng phiên hôm nay tăng tới 78%.
Dự báo các chỉ số đạt mức tăng trưởng trong 8 - 15% so với cuối năm 2020, tuy nhiên sẽ chịu ảnh hưởng lớn bởi tốc độ hồi phục của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh "bình thường mới" và diễn biến của đại dịch COVID-19 trên toàn cầu.
Ngày 15/12, CTCP Chứng khoán SSI (Mã: SSI) đã ký hợp đồng vay hợp vốn tín chấp trị giá 85 triệu USD – tương đương gần 2.000 tỷ đồng với nhóm 9 ngân hàng nước ngoài, đứng đầu là Ngân hàng Union Bank of Taiwan (UBOT). UBOT được biết đến là nhà băng lớn nhất Đài Loan.
Chuyển động dòng tiền thông minh 15/12, khối tự doanh bán ròng 43 tỷ đồng, tuy nhiên nếu xét giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh đã mua ròng 152 tỷ đồng. Phía nhà đầu tư cá nhân tiếp tục thực hiện hóa lợi nhuận, bán ròng 105 tỷ đồng.
Tin kinh tế/tài chính hôm nay có các tin nổi bật: Dự kiến bội chi ngân sách nhà nước gần 344.000 tỷ đồng năm 2021; Chứng khoán Mỹ sụt giảm phiên đầu tuần, Dow Jones mất gần 200 điểm; Giá vàng giảm sau khi có lịch tiêm vắc xin COVID-19 ở Mỹ.
Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, hoạt động phát hành trái phiếu tại nhiều doanh nghiệp còn tồn tại nhiều sai phạm, như sử dụng vốn không đúng phương án, hồ sơ phát hành chưa đáp ứng quy định và vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin.