|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thời kì bùng nổ dầu đá phiến của Mỹ đã kết thúc vì giá dầu giảm

17:16 | 03/10/2019
Chia sẻ
Tăng trưởng sản lượng dầu của Mỹ đang dần chậm lại nhằm phản ứng với sự hạ nhiệt của giá dầu, khi nguồn cung dự báo dư thừa vào năm 2020 và thị trường dầu buộc phải điều chỉnh theo hướng cân bằng.

Hôm 30/9, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết sản lượng dầu thô nội địa đã giảm 276.000 thùng/ngày xuống gần 11,81 triệu thùng/ngày trong tháng 7.

Mức giảm theo tháng này chủ yếu là từ Vịnh Mexico, nơi sản lượng báo giảm 332.000 thùng/ngày, vì nhiều cơ sở ngoài khơi bị đóng cửa dưới ảnh hưởng của cơ bão Barry. 

Còn sản lượng dầu trong đất liền từ 48 tiểu bang vùng hạ, phấn lớn trong số đó là dầu đá phiến, thực tế đã tăng 63.000 thùng/ngày lên mức nhất trong nhiều thập kỉ là 9,8 triệu thùng/ngày, theo EIA. 

Tuy nhiên, ngay cả sản xuất trong đất liền cũng đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy tăng trưởng sản lượng bùng nổ trong năm 2017 và 2018 đang mất dần động lực, vì các công ty dầu đá phiến thu hẹp đầu tư nhằm phản ứng với việc giá dầu giảm. 

Sản lượng dầu trong đất liền đã tăng khoảng 1,15 triệu thùng/ngày trong tháng 7 so với cùng kì năm ngoái, nhưng tăng trưởng đã chậm lại so với mức 1,9 triệu thùng/ngày vào tháng 8/2018.

Trong số những bang sản xuất dầu chính của Mỹ, Texas báo cáo tốc độ tăng trưởng giảm mạnh và nhất quán nhất, còn New Mexico và Bắc Dakota ghi nhận mức chậm lại từ từ hơn. 

Đợt bùng nổ dầu đá phiến thứ hai của Mỹ, giai đoạn 2017 - 2018, đang kết thúc với lí do gần giống như đợt đầu tiên (giai đoạn 2012 - 2014) với giá cao khuyến thích sản xuất dư thừa và tăng trưởng tiêu thụ dầu toàn cầu hạ nhiệt. 

Thực tế cho thấy những thay đổi của giá dầu được thể hiện qua việc khoan giếng dầu bị hoãn trong trung bình khoảng 4 tháng và sản lượng giảm trong khoảng 12 tháng. 

Vì vậy, sản lượng giảm trong tháng 7 phản ánh mức giá tương đối cao của dầu thô, trước khi bắt đầu lao dốc vào tháng 10/2018.

Kể từ đó, giá dầu đã giảm, số lượng giàn khoan dầu giảm 175 giàn, tương đương 20%, theo công ty dịch vụ dầu mỏ Baker Hughes. 

Giá dầu thấp hơn và hoạt động khoan giếng sẽ từ từ phản ánh sản lượng tăng trưởng chậm lại tại 48 tiểu bang vùng hạ cho tới cuối năm nay và bước sang 2020.

Giá dầu sẽ duy trì ở mức thấp để buộc hoạt động khoan giếng dầu và sản lượng của Mỹ chậm lại trừ khi và cho đến khi các chỉ số về tăng trưởng kinh tế mạnh hơn trong năm tới. 

Lyly Cao