"Sở tài chính định giá doanh nghiệp 70 tỷ thay vì 100 tỷ như thực tế. Vậy số tiền chênh lệch khi định giá doanh nghiệp Nhà nước trước thoái vốn đó đi đâu", đại biểu Nguyễn Sĩ Cương đặt câu hỏi.
Thương vụ này được giúp sức bởi VietinBank Sc về việc tư vấn giá bán và phương thức chuyển nhượng. Sau khi hoàn tất giao dịch trên, ngân hàng cũng sẽ thu hồi được khoản vốn góp mà thực chất là nợ cấn trừ của Vinalines trước đây.
Bên cạnh nguồn vốn đầu tư vào dự án mới, các quỹ đầu tư ngoại cũng đang tiến hành thoái vốn khỏi các khoản đầu tư vào lĩnh vực bất động sản để hiện thực hóa lợi nhuận cho cổ đông.
Dầu vượt mốc 50 USD; cà phê trong nước chững giá; PMI Việt Nam 9 tháng đạt 52,9 điểm; Bảng Anh xuống đáy 3 năm; Mekong Capital còn lại gì sau đợt thoái vốn kỷ lục?...
Theo Bộ Tài chính, tuy tiến trình cổ phần hóa vẫn tương đối đảm bảo yêu cầu về tiến độ, nhưng chất lượng còn nhiều hạn chế. Điều này có liên quan đến việc tuân thủ quy định về minh bạch thông tin của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) còn nhiều yếu kém.
Kế hoạch thoái vốn nhà nước ra khỏi một số tổng công ty lớn như Sabeco, Habeco... mà Chính phủ Việt Nam đang tích cực triển khai là tin vui đối với thị trường, là một bước đi đúng nhằm tạo môi trường đầu tư thuận lợi hơn ở Việt Nam.
Sở hữu nhiều đất có giá trị, nhưng làm sao để biến những miếng đất hiện tại thành cỗ máy đẻ ra tiền còn quan trọng hơn. Đó là vấn đề mà Hodeco chưa thể "thoát xác" được dưới thời SCIC nắm cổ đông lớn.
Thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu rõ, Vinafood 2 phải sớm hoàn thành việc thoái vốn và cổ phần hóa tổng công ty theo đúng tiến độ, kế hoạch đã được duyệt.
Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo khi Nhà nước thoái vốn khỏi Vinamilk, Habeco, Sabeco phải có biện pháp pháp lý để giữ các thương hiệu quốc gia như bia Sài Gòn, bia Hà Nội, Vinamilk.
Vì vậy, quỹ này đăng ký bán tiếp 2,7 triệu cổ phần MWG từ ngày 21/9 đến ngày 20/10 theo phương thức thỏa thuận trên sàn hoặc thông qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.
Việc bán vốn ở những “con gà đẻ trứng vàng” như Sabeco, Habeco, Vinamilk có thể đem lại hàng tỷ USD cho nền kinh tế. Làm thế nào để không thất thoát vốn nhà nước, hay không bị rơi vào tay các nhóm lợi ích là điều nhiều người quan tâm.
Nhiều doanh nghiệp đã công bố báo cáo tài chính quý II, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.