|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thiếu mưa, xuất khẩu gạo Thái Lan dự kiến xuống thấp nhất trong 7 năm

20:04 | 25/07/2019
Chia sẻ
Nếu lượng mưa thấp kéo dài cho tới tháng 8, xuất khẩu gạo của Thái Lan có thể giảm còn 8,5 triệu tấn trong năm nay, ghi nhận khối lượng thấp nhất trong 7 năm, các nhà xuất khẩu nhận định.

Theo ông Chookiat Ophaswongse, Chủ tịch danh dự của Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, 2019 là một năm khó khăn đối với ngành gạo vì lượng mưa thấp kéo dài tại miền Đông Bắc và đồng baht mạnh.

Ông Chookiat ước tính ảnh hưởng của đồng baht mạnh hơn so với đồng USD (ghi nhận ở mức 30,8 baht đổi 1 USD từ 32 baht hồi đầu năm) đã khiến tổng thu nhập từ xuất khẩu gạo của Thái Lan thiệt hại khoảng 20 tỉ baht.

"Chúng tôi cần chờ và xem nếu có mưa vào tháng 8. Nếu không có mưa vào tháng 8, kịch bản tồi tệ nhất là sản lượng gạo hom mali giảm 40 - 50% tại phía đông bắc xuống 4 - 4,5 triệu tấn từ mức sản lượng bình thường là 8,5 - 9 triệu tấn", ông Chookiat nói. 

Theo đó, nguồn cung gạo hom mali đã xay xát dự báo giảm còn khoảng 2 triệu tấn từ 4 tiệu tấn. Điều này khiến Thái Lan không có gạo cao cấp để xuất khẩu. 

Tiêu thụ gạo hom mali trong nước thường vào khoảng 2 triệu tấn mỗi năm. 

"Hạn hán kéo dài có thể khiến giá lúa hom mali tăng từ 16.000 baht/tấn lên 25.000 baht/tấn, với giá gạo hom mali đã được xay xát trong nước tăng từ 25.000 baht/tấn lên 36.000 baht/tấn", ông Chookiat cho biết. 

Ông cho hay nếu mưa đến sớm hơn, Thái Lan vẫn còn cơ hội để xuất khẩu 1 triệu tấn gạo hom mali, với giá sẽ lên khoảng 1.500 USD/tấn từ mức 1.100 USD của ngăm ngoái. 

"Mưa ít kéo dài chưa từng thấy trong năm nay, và hiệp hội đã lên kế hoạch ghé thăm khu vực phía Đông Bắc vào tháng 8 để đánh giá tình trạng hạn hán ảnh hưởng như thế nào tới sản lượng gạo của khu vực", theo ông Chookiat. 

3268799

Cánh đồng lúa tại Nakhon Ratchasima, Thái Lan đã bị thiệt hại vì hạn hán. Ảnh: Prasit Tangprasert/Bangkok Post.

Còn ông Charoen Laothamatas, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, cho hay xuất khẩu gạo của Thái Lan đã xuống thấp nhất trong tháng 7 với chỉ 578.000 tấn, so với mức trung bình 720.000 tấn của các tháng trước trong năm nay.

Sự sụt giảm đã khiến xuất khẩu gạo của Thái Lan trong 6 tháng đầu năm giảm 19,6% so với cùng kì năm ngoái xuống chỉ còn 4,36 triệu tấn. 

Mục tiêu mới được đưa ra là giảm 20% so với lượng xuất khẩu của năm 2018, ghi nhận ở 11,23 triệu tấn.

Khối lượng xuất khẩu trong năm nay dự kiến sẽ trị giá khoảng 4,7 tỉ USD, giảm 17% so với năm ngoái, theo Bangkok Post.

Với sự sụt giảm mạnh trong xuất khẩu nửa đầu năm, hôm 24/7, hiệp hội đã hạ mục tiêu xuất khẩu hàng năm từ 9,5 triệu tấn xuống 9 triệu tấn.

Trong đó, gạo trắng sẽ chiếm 3,9 triệu tấn, theo sau là gạo đồ, 2,8 triệu tấn, gạo hom mali 1,3 triệu tấn, gạo Thái thơm 600.000 tấn và gạo nếp 400.000 tấn. 

Thách thức mới đối với xuất khẩu gạo Thái Lan

Theo ông Charoen, mối đe dọa chính đối với xuất khẩu gạo của Thái Lan gồm đồng baht tương đối mạnh và nhu cầu thu mua giảm từ Trung Quốc. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang có lượng dự trữ gạo khổng lồ.

Ngoài ra, các quốc gia nhập khẩu gạo chính cũng thay đổi chính sách thu mua gạo. 

Ví dụ như Philiippines đã cho phép khu vực tư nhân đảm nhận vai trò lớn hơn trong hoạt động nhập khẩu gạo của quốc gia này, khiến cạnh tranh trên thị trường nội địa trở nên căng thẳng hơn. 

Không những vậy, hạn hán khiến sản lượng gạo cả nước giảm và có thể khiến giá gạo tăng cao, ông Charoen nói thêm. 

Lyly Cao