|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Tập trung vào gạo thơm sẽ giúp Campuchia đạt mục tiêu xuất khẩu sang Indonesia

16:22 | 25/07/2019
Chia sẻ
Campuchia có thể đạt mục tiêu xuất khẩu 100.000 tấn gạo hàng năm sang Indonesia nếu tập trung nhiều hơn vào gạo thơm, các nhà xuất khẩu gợi ý.

Trong năm 2012, Campuchia kí biên bản ghi nhớ (MoU) để xuất khẩu 100.000 tấn gạo hàng năm sang Indonesia, nhưng mục tiêu này không bao giờ đạt được, theo Phnom Penh Post.

Năm 2016, hai quốc gia lên kế hoạch kí một biên bản MoU bổ sung về thương mại gọa, nhưng không đạt được thỏa thuận nào. 

Trong buổi lễ khai mạc Hội chợ Thương mại Hữu nghị Campuchia - Indonesia 2019 tại tỉnh Siem Reap (Campuchia) diễn ra vào tuần trước, Bộ trưởng Thương mại Campuchia Pan Sorasak cho biết quốc gia Đông Nam Á dự kiến sẽ xuất khẩu gạo thơm Jasmine Angkor sang Indonesia để thúc đẩy khối lượng thương mại và củng cố hợp tác song phương.

Theo ông Sorasak, thương mại song phương giữa Campuchia và Indonesia đạt 558 triệu USD trong năm 2018, với Campuchia nhập khẩu 525,6 triệu USD và xuất khẩu 33 triệu USD. 

Phó chủ tịch của công ty Amru Rice, Kan Kunthy cho hay dù có những thỏa thuận trước đó, xuất khẩu gạo sang Indonesia không thành công trong quá khứ vì khó cạnh tranh với giá của các quốc gia khác. 

Ông cho biết thêm diện tích và dân số đông của Indonesia biến quốc gia này thành thị trường xuất khẩu được ưa chuộng. 

"Campuchia có tiềm năng cao về gạo thơm. Tôi nghĩ chúng tôi có thể đạt được mục tiêu nếu tập trung vào xuất khẩu loại gạo này sang Indonesia", ông nói. 

Trong vài năm qua, Campuchia đã xuất khẩu khoảng 10.000 tấn gạo trắng sang Indonesia. 

Chỉ Campuchia và Thái Lan sản xuất gạo thơm chất lượng cao, Phnom Penh Post nhấn mạnh. 

Giá gạo thơm Campuchia hiện dao động ở mức 900 - 1.000 USD/tấn, thấp hơn khoảng 10% so với gạo Thái, ông Kunthy cho hay.

Theo Phó chủ tịch Phòng Thương mại Campuchia, Lim Heng, gạo thơm có thể giúp chính phủ đạt được mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo mỗi năm. 

"Loại gạo này cũng thúc đẩy xuất khẩu thêm gạo sang thị trường Trung Quốc, vốn đã cấp hạn ngạch 400.000 tấn gạo hàng năm cho Campuchia", ông cho biết.

Vị quan chức cũng lạc quan rằng xuất khẩu gạo Campuchia sẽ không giảm trong năm nay dù Liên minh châu Âu (EU) đã áp thuế nhập khẩu đối với gạo từ quốc gia Đông Nam Á vào khối kinh tế. 

Trong nửa đầu năm nay, Campuchia xuất khẩu tổng cộng 281.538 tấn gạo, tăng 3,7% so với cùng kì năm ngoái. 

Lũy kế đến tháng 4/2019, khối lượng thương mại song phương giữa Campuchia và Indonesia đạt 196 triệu USD, tăng 10,48% so với cùng kì năm ngoái, theo Bộ Thương mại Campuchia. 

Lyly Cao

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.