|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Thiết bị bay không người lái khởi xướng làn sóng tự động hóa trồng lúa ở Trung Quốc

17:36 | 01/07/2020
Chia sẻ
Các nhà sản xuất thiết bị bay không người lái kì vọng nông dân sẽ tích cực ứng dụng tự động động hóa để thay thế hoạt động gieo hạt bằng tay để tăng năng suất, đồng thời giảm thiểu tình trạng thiếu lao động và hiểm họa COVID-19.

Sự thay đổi đang tràn qua các nông trại ở Trung Quốc, nước sản xuất và tiêu thụ gạo lớn nhất thế giới, khi các thiết bị bay không người lái (drone) bắt đầu đảm nhận việc trồng các loại cây lương thực chủ chốt.

Nhà sản xuất thiết bị bay không người lái XAG (trước đây là Xaircraft), đã khởi xướng phong trào tự động hóa ấy, theo South China Morning Post.

Thiết bị bay không người lái khởi xướng làn sóng tự động hóa trồng lúa ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Thiết bị bay không người lái gieo hạt lúa trên một cánh động ở Trung Quốc. Ảnh: KrAsia

Công ty ứng dụng hệ thống gieo hạt trực tiếp nhờ drone mang tên JetSeed - vào các công đoạn từ thử nghiệm tới ứng dụng thương mại với những cánh đồng lúa có tổng diện tích hơn 650 triệu km2 ở 11 tỉnh trên khắp lãnh thổ Trung Quốc từ tháng 4 năm ngoái, theo thông tin do XAG công bố.

XAG kì vọng số lượng chủ ruộng lúa - từ nhỏ đến lớn - tiếp tục tự động động hóa để thay thế hoạt động gieo hạt bằng tay để tăng năng suất, trong khi giảm thiểu tình trạng thiếu lao động và hiểm họa COVID-19.

"Từ trước tới nay, trồng lúa phụ thuộc lớn vào nông dân. Họ phải ra đồng, gieo hạt lúa bằng tay hoặc máy một cách chậm chạp trên ruộng đầy bùn", Peng Bin, giám đốc điều hành XAG, phát biểu trong một cuộc phỏng vấn.

Peng Bin khẳng định việc sử dụng drone sẽ không tạo ra những hố sâu trên ruộng, yếu tố thường gây lãng phí nước và phân bón.

"Drone hoạt động giống như phun hạt xuống ruộng với máy sấy tóc Dyson", vị giám đốc mô tả.

Thiết bị bay không người lái khởi xướng làn sóng tự động hóa trồng lúa ở Trung Quốc - Ảnh 2.

Hàng chục nghìn drone hoạt động ở Trung Quốc trong năm 2019. Ảnh: SCMP

Mặc dù vậy, giới phân tích dự đoán cạnh tranh trong lĩnh vực drone nông nghiệp ở Trung Quốc sẽ tiếp tục khốc liệt, do DJI (có trụ sở ở thành phố Thâm Quyến), nhà sản xuất drone thương mại lớn nhất thế giới, đã tập trung vào các ứng dụng công nghiệp với dòng sản phẩm tiên phong là Matrice. 

Giới quan sát dự đoán DJI và XAG sẽ chiếm tổng cộng 80% thị phần drone ở Trung Quốc.

Với dân số hơn 1,4 tỉ người và kế hoạch canh tác 4,6 triệu hecta lúa trong năm nay, Trung Quốc vẫn là thị trường đủ lớn đối với XAG và DJI trong bối cảnh chính phủ muốn các ngành trở nên thông minh hơn nhờ tự động hóa và cơ sở hạ tầng số. 

Một bản tin của đài truyền hình CGTN hồi tháng 11 năm ngoái cho thấy tới 50.000 drone nông nghiệp đang hoạt động ở Trung Quốc trong năm 2019.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

Nhạc Phong

Toàn cảnh ngân hàng quý I: Lợi nhuận tăng mạnh nhưng chất lượng tài sản phân cực
Bức tranh quý I ngành ngân hàng năm 2026 có nhiều điểm nhấn thú vị từ sự biến chuyển cơ cấu lợi nhuận, câu chuyện thanh khoản, sự phân hoá giữa các nhóm ngân hàng và vấn đề chất lượng tài sản.