Theo các công ty chứng khoán, VN-Index có khả năng cao sẽ điều chỉnh, sau khi đã tăng 9 phiên liên tiếp và lập đỉnh 8 năm, nhưng thanh khoản vẫn chỉ ở mức trung bình.
Chỉ trong vòng hơn nửa đầu của tháng 9 đã có ít nhất 3 nhà đầu tư nước ngoài đổ vốn vào thị trường bán lẻ Việt Nam, để mở siêu thị từ chuỗi cửa hàng tiện lợi cho tới chuỗi siêu thị tỷ đô.
Tưởng chừng việc đưa phân bón vào danh sách hàng hóa không chịu thuế giá trị gia tăng thì nông dân sẽ được lợi do giá bán tới tay nông dân sẽ giảm xuống. Nhưng thực tế, “được” miễn thuế nhưng doanh nghiệp đang thiệt hại hàng nghìn tỉ đồng và nông dân phải mua phân bón với giá cao hơn trước.
Theo các công ty chứng khoán, ngưỡng tiếp theo mà VN-Index hướng tới là mốc 700 điểm. Tuy nhiên, thị trường vẫn tiềm ẩn rủi ro do thanh khoản thấp, nhà đầu tư không nên mua đuổi.
Theo báo cáo mới nhất của các công ty nghiên cứu và tư vấn bất động sản (BĐS) như Savills hay JLL, thị trường văn phòng cho thuê sẽ đón nhiều dự án mới gia nhập với nguồn cung rất lớn. Tuy nhiên, đáng nói là phân khúc văn phòng cho thuê vẫn đang gặp khó khăn, hàng loạt dự án tòa nhà văn phòng rơi vào cảnh “đắp chiếu” hoặc thi công với tốc độ “rùa bò”.
Các công ty chứng khoán cho rằng, thị trường có thể sẽ lên đỉnh mới, nhưng việc thanh khoản thấp cho thấy xu hướng tăng chưa bền vững, nhà đầu tư nên hạn chế mua đuổi.
Dựa vào phản ứng của thị trường, một số nhà phân tích cho rằng bà Hillary Clinton đã vượt trội hơn ông Donald Trump trong cuộc tranh luận đầu tiên chạy đua tổng thống diễn ra ngày 26/9.
Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 7,85 điểm (1,15%) lên mức 684,89 điểm. Như vậy, VN-Index đã ‘phá vỡ’ được vùng đỉnh cũ (681,75 điểm) đã lập trong phiên ngày 14/7/2016.
Khối ngoại hôm nay giao dịch thỏa thuận lượng lớn, khối lượng mua và bán là 23,7 triệu và 24,8 triệu cổ phiếu, còn giá trị mua và bán đều trên 1.000 tỷ đồng.
Thủ tướng yêu cầu NHNN kiểm soát chặt chẽ tín dụng bất động sản, không để dòng vốn đầu cơ làm méo mó thị trường, hướng dòng vốn vào các dự án nhà ở có giá phù hợp.