Trong những tháng gần đây, giao dịch repo có sự tăng trưởng, đặc biệt trong tháng 3/2018, giao dịch này chiếm tới 55% tổng giá trị giao dịch trái phiếu Chính phủ toàn thị trường.
Mức huy động vốn của năm 2018 là 27.600 tỷ đồng TPCP, 34.100 tỷ đồng TPCP bảo lãnh, 5.000 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương và 50.000 - 65.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp.
Tuần đầu năm 2018, trái phiếu chính phủ có vẻ "đắt hàng" với khối lượng đặt thầu cao và lãi suất giảm trên thị trường sơ cấp. Cùng với đó lợi suất nhiều kỳ hạn trên thị trường thứ cấp giảm từ 0,01% - 0,14%.
Sở GDCK Hà Nội và Sở GDCK London đã ký MOU từ năm 2008. Phía Anh cũng đã hỗ trợ kỹ thuật, chuyên gia cho Sở GDCK Hà Nội trong nhiều lĩnh vực như các chương trình QTCT, phát triển thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán phái sinh.
Trong phiên đấu thầu trái phiếu hôm nay (15/11), Kho bạc Nhà nước chỉ huy động thành công 616 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ trong tổng số 2.000 tỷ đồng gọi thầu. Đặc biệt, kỳ hạn 5 năm vẫn không huy động được đồng nào; lãi suất kỳ hạn 7 năm tiếp tục tăng nhẹ.
Theo ủy ban giám sát tài chính quốc gia (UBGSTCQG), mua ròng của khối ngoại sẽ tăng trở lại từ quý I/2018 sau ảnh hưởng của việc Fed tăng lãi suất vào cuối năm 2017 và bắt đầu chu kỳ đầu tư mới.
Trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm là loại kỳ hạn duy nhất có tỷ lệ trúng thầu là 100% với mức đặt thầu bằng 4,36 lần giá trị gọi thầu mặc dù lãi suất không đổi so với tuần trước. Điều này cho thấy nhu cầu đối với loại trái phiếu này đang có xu hướng tăng trở lại.
Có lẽ chưa bao giờ các nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu chính phủ Việt Nam có thể hình dung ra diễn biến trên thị trường hiện nay. Lợi suất của TPCP (Bond yield) đã giảm xuống mức thấp kỷ lục và bất thường.
Việt Nam có tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tăng hơn gấp hai lần trong vòng 8 năm qua, trở thành quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực. Tuy nhiên, một bất lợi mới phát sinh là Việt Nam không thể nhận vốn phát triển từ các tổ chức quốc tế với mức lãi suất ưu đãi.
Bối cảnh kinh tế vĩ mô thuận lợi đã giúp thị trường trái phiếu chính phủ diễn biến sôi động trong nửa đầu năm 2017. Dự báo của giới chuyên gia và đầu tư trái phiếu cho thấy, nhiều khả năng thị trường trái phiếu sẽ duy trì được phong độ này khi tính đa dạng về sản phẩm trên thị trường trái phiếu được cải thiện nhờ cơ chế mới.
Chỉ số chứng khoán châu Á tăng trong phiên giao dịch sáng thứ Hai (10/7), sau khi báo cáo bảng lương phi nông nghiệp Mỹ được công bố hôm thứ Sáu tuần trước cho kết quả tốt hơn kỳ vọng.
Chính phủ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến tình hình, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng GDP quý I năm 2026 đạt khoảng 8%, cả năm đạt từ 10% trở lên.