|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Thị trường ngoại hối hôm nay (31/12): Chỉ số PMI tháng 12 của Trung Quốc ổn định, nhân dân tệ tăng lên đỉnh 5 tháng

17:04 | 31/12/2019
Chia sẻ
Trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2019 tại châu Á, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đón nhận thông tin tốt trong tháng 12, góp phần đồng nhân dân tệ đã chạm mức đỉnh 5 tháng. Trong khi đó, đồng USD tiếp tục xuống giá phiên thứ 4 liên tiếp.

Diễn biến thị trường ngoại hối hôm nay

Hôm nay (31/12), vào lúc 15h52 giờ Việt Nam có 6/10 cặp tiền tệ cơ bản giảm điểm và 4 cặp còn lại tăng điểm.

Thị trường ngoại hối hôm nay (31/12): Chỉ số PMI tháng 12 của Trung Quốc ổn định, đồng CNY tăng lên đỉnh 5 tháng - Ảnh 1.

Tỷ giá 10 cặp tiền tệ cơ bản (Nguồn: Investing.com)

Trong đó, cặp EUR/USD tăng cao nhất với mức tăng 0,15% và cặp USD/JPY giảm mạnh nhất với mức giảm 0,21%.

Thị trường ngoại hối hôm nay (31/12): Chỉ số PMI tháng 12 của Trung Quốc ổn định, đồng CNY tăng lên đỉnh 5 tháng - Ảnh 2.

Mức biến động giá trong ngày của các cặp tiền tệ (Nguồn: Investing.com)

Thị trường ngoại hối hôm nay (31/12): Chỉ số PMI tháng 12 của Trung Quốc ổn định, đồng CNY tăng lên đỉnh 5 tháng - Ảnh 3.

Kinh tế Trung Quốc đón nhận tín hiệu tốt, đồng nhân dân tệ cũng tăng điểm

Trong phiên giao dịch cuối cùng của năm 2019 tại châu Á, đồng nhân dân tệ (CNY) đã chạm mức đỉnh 5 tháng trong khi đồng USD tiếp tục xuống giá.

Vào lúc 16h giờ Việt Nam, chỉ số USD Index dùng để đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chính giảm 0,06% xuống còn 96,69 điểm, tiếp nối đà giảm ngày hôm qua.

Theo Investing.com, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã thiết lập tỷ giá tham chiếu cho đồng CNY ở ngưỡng 6,9762 CNY đổi một USD trong phiên hôm nay, mức cao nhất kể từ đầu tháng 8.

Nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục cho thấy dấu hiệu ổn định. Cụ thể, hoạt động chế tạo của Trung Quốc trong tháng 12 ghi nhận tháng tăng thứ hai liên tiếp trong bối cảnh sản lượng và số lượng đơn hàng xuất khẩu ra nước ngoài đều tăng.

Theo Reuters, Tổng cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) cho biết chỉ số nhà quản lí mua hàng (PMI) của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong tháng 12 đạt 50,2 điểm, ổn định so với kết quả tháng 11 và vẫn trên mốc 50 điểm.

Chỉ số PMI tốt hơn dự kiến trong tháng 12 diễn ra trong bối cảnh tranh chấp thương mại Mỹ - Trung đã hạ nhiệt sau khi hai bên nhất trí thỏa thuận giai đoạn một vào ngày 13/12. Phía Mỹ đồng ý ngừng áp thuế bổ sung lên 156 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc, trong khi đổi lại, Trung Quốc cam kết bảo vệ sở hữu trí tuệ, ngừng cưỡng ép chuyển giao công nghệ và thao túng tiền tệ.

Ngoài ra, một chỉ số phụ tập trung vào số lượng đơn đặt hàng mới phục vụ nhu cầu xuất khẩu đã tăng trên 50 điểm lần đầu tiên trong 19 tháng. Tuy nhiên, chỉ số PMI phi sản xuất tháng 12 lại giảm từ 54,4 điểm xuống còn 53,5 điểm.

Chỉ số PMI Caixin tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được công bố vào lúc 8h45 ngày 2/1/2020 theo giờ Việt Nam.

Những ngày cuối cùng của năm 2019 dường như đón nhận khá nhiều thông tin tích cực. Vào hôm 30/12, cố vấn thương mại Nhà Trắng Peter Navarro cho biết thỏa thuận thương mại giai đoạn một đã hoàn tất.

"Thỏa thuận giai đoạn một đã xong, trứng đã nằm trong giỏ", ông Navarro cho biết trên kênh Fox News. Cố vấn Navarro vốn là một diều hâu có tiếng trong chính quyền Tổng thống Trump khi ông thể hiện thái độ thù địch rõ nét với Trung Quốc.

Tuy nhiên, Bloomberg cho hay ông Navarro từ chối xác nhận thông tin do tờ South China Morning Post đưa ra rằng Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ đến Washington vào cuối tuần này để kí kết thỏa thuận.

Diễn biến một số cặp tỷ giá chính như sau: Cặp AUD/USD có lúc tăng 0,17% lên ngưỡng 7,006 USD đổi một AUD, còn cặp NZD/USD có thời điểm cũng tăng 0,17% lên mức 0,6736 USD đổi một NZD. Hai đồng tiền này đều được hưởng lợi nhờ việc đồng bạc xanh rớt giá.

Cặp USD/JPY giảm mạnh nhất xuống còn 108,7 JPY đổi một USD. Trong khi cặp GBP/USD có lúc tăng nhẹ 0,09% lên ngưỡng 1,3125 USD đổi một GBP.

Khả Nhân