|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Thị trường ngoại hối hôm nay (26/12): Tín hiệu tốt trong ngày giao dịch đầu tiên sau kì nghỉ lễ Giáng sinh

18:32 | 26/12/2019
Chia sẻ
Ngày đầu giao dịch trở lại sau kì nghỉ lễ Giáng sinh, đồng USD tăng nhẹ so với đồng yen Nhật , trong khi các đồng tiền khác duy trì ổn định nhờ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt và tăng trưởng toàn cầu có cơ hội đi lên.

Diễn biến thị trường ngoại hối hôm nay

Hôm nay (26/12), vào lúc 17h34 giờ Việt Nam có 3/10 cặp tiền tệ cơ bản giảm điểm và 7 cặp còn lại tăng điểm.

Thị trường ngoại hối hôm nay (26/12): Tín hiệu tốt trong ngày giao dịch đầu tiên sau kì nghỉ lễ Giáng sinh - Ảnh 1.

Tỷ giá 10 cặp tiền tệ cơ bản (Nguồn: Investing.com)

Trong đó, cặp GBP/JPY tăng cao nhất với mức tăng 0,25% và cặp EUR/GBP giảm mạnh nhất với mức giảm 0,09%.

Thị trường ngoại hối hôm nay (26/12): Tín hiệu tốt trong ngày giao dịch đầu tiên sau kì nghỉ lễ Giáng sinh - Ảnh 2.

Tỷ giá 10 cặp tiền tệ cơ bản (Nguồn: Investing.com)

Thị trường ngoại hối hôm nay (26/12): Tín hiệu tốt trong ngày giao dịch đầu tiên sau kì nghỉ lễ Giáng sinh - Ảnh 3.

Dư âm của thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung thúc đẩy thị trường ngày đầu trở lại sau kì nghỉ lễ

Trong phiên giao dịch hôm nay, đồng USD tăng nhẹ so với đồng yen Nhật (JPY), trong khi các đồng tiền nhạy cảm với rủi ro khác duy trì ổn định nhờ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt và tăng trưởng toàn cầu có cơ hội đi lên.

So với đồng JPY, đồng bạc xanh có lúc tăng 0,2% lên ngưỡng 109,53 JPY đổi một USD. Giá trị giao dịch của cặp tiền này đang theo sát mức đỉnh 6 tháng là 109,73 JPY đổi một USD đạt được hồi đầu tháng này.

Trong khi đó, đồng euro (EUR) gần như không dịch chuyển khỏi ngưỡng 1,10905 USD đổi một EUR.

Đồng đô la Úc (AUD) ổn định ở mức 0,6927 USD đổi một AUD, nằm ngay dưới mức đỉnh 4 tháng (0,6939 USD đổi một AUD) ghi nhận vào đầu tháng 12. Còn đồng đô la New Zealand (NZD) giao dịch quanh ngưỡng 0,6648 USD đổi một NZD, gần mức cao nhất trong 5 tháng qua.

Thị trường tiền tệ toàn cầu vẫn còn đang trong trạng thái nghỉ lễ Giáng sinh và nhiều trung tâm giao dịch sẽ vẫn còn đóng cửa cho đến hết ngày Boxing Day hôm nay.

Tuy nhiên, nhà đầu tư hiện đang giữ tâm trạng tích cực sau khi Washington và Bắc Kinh đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn một hôm 13/12. Tín hiệu này được kì vọng sẽ tiếp tục củng cố mua vào các loại tài sản dễ biến động.

Thông thường, nhà đầu tư trên thị trường ngoại hối sẽ bán ra các đồng tiền có độ an toàn cao như đồng JPY nếu tình hình thế giới ổn định.

Ông Koichi Kobayashi, Giám đốc ngoại hối của Ngân hàng Mitsubishi UFJ Trust Bank cho biết: "Trong khi giá cổ phiếu trên toàn cầu tăng lên, thị trường tiền tệ lại không phản ứng nhiều với tin tốt về thỏa thuận thương mại sơ bộ giữa Mỹ và Trung Quốc. Tuy nhiên, tôi nghĩ các cặp tiền sẽ sớm bắt kịp đà tăng đó".

Hôm qua, Reuters dẫn lời Tổng thống Trump vào ngày 24/12 cho biết ông và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ trực tiếp đặt bút kí kết thỏa thuận thương mại giai đoạn một mà hai bên vừa đạt được.

"Vâng, chúng tôi sắp tổ chức một buổi lễ kí kết", ông Trump chia sẻ với báo giới. "Chúng tôi sẽ đặt bút kí thỏa thuận khi gặp nhau. Ông Tập Cận Bình và tôi sẽ kí nhanh chóng thôi vì cả hai đều muốn hoàn thành thỏa thuận. Thỏa thuận sắp hoàn thiện rồi, hiện tại chúng tôi chỉ đang biên dịch nội dung thôi", ông nhấn mạnh.

Trong khi trước đó, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết đại diện của hai nước sẽ kí thỏa thuận giai đoạn một vào tuần đầu tiên của tháng 1/2020.

Phát biểu tại Bắc Kinh hôm 25/12, phát ngôn viên Cảnh Sảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ cho hay hai bên đang duy trì liên lạc chặt chẽ.

Cũng trong phiên hôm nay, đồng nhân dân tệ (CNY) ở thị trường nước ngoài tăng mạnh lên ngưỡng 6,9895 CNY đổi một USD, tăng khoảng 0,09%.

Đồng bảng Anh (GBP) đang giao dịch ở mức 1,2996 USD đổi một GBP, nhích nhẹ từ mức giao dịch trước kì nghỉ lễ Giáng sinh, tuy nhiên còn khá xa mức đỉnh 1,3516 USD hôm 13/12.

Yên Khê