|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Thị trường ngoại hối hôm nay (22/6): USD giảm mạnh nhất trong vòng ba tuần qua

21:46 | 22/06/2020
Chia sẻ
Thị trường ngoại hối hôm nay cho thấy USD tiếp tục giảm giá. Đồng bảng Anh tăng giá, tuy nhiên mức tăng chưa đáng kể bởi tâm lí lo ngại của cuộc hội đàm Brexit chưa có nhiều tiến triển.

Diễn biến thị trường ngoại hối hôm nay

Hôm nay (22/6), vào lúc 18h05 theo giờ Việt Nam có 8/10 cặp tiền tệ cơ bản tăng điểm và 2 cặp giảm điểm.

Thị trường ngoại hối hôm nay (22/6): Đồng đô la Mỹ giảm mạnh nhất trong vòng ba tuần qua - Ảnh 1.

Tỷ giá 10 cặp tiền tệ cơ bản. (Nguồn: Investing.com)

Trong đó, cặp AUD/USD tăng cao nhất với mức tăng 0,74% và cặp USD/CAD giảm mạnh nhất với mức giảm 0,25%.

Thị trường ngoại hối hôm nay (22/6): Đồng đô la Mỹ giảm mạnh nhất trong vòng ba tuần qua - Ảnh 2.

Mức biến động giá trong ngày của các cặp tiền tệ. (Nguồn: Investing.com)

Thị trường ngoại hối hôm nay (22/6): Đồng đô la Mỹ giảm mạnh nhất trong vòng ba tuần qua - Ảnh 3.

Bản đồ Nhiệt Tiền tệ Hàng ngày. (Nguồn: Investing.com)

USD tiếp tục giảm giá trong khi đồng euro và đồng bảng Anh tăng nhẹ

Theo Investing.com, vào đầu phiên giao dịch sáng ngày hôm nay (22/6) tại châu Âu, đồng đô la Mỹ đã tiếp tục giảm giá, đây được ghi nhận là mức giảm mạnh nhất trong vòng ba tuần qua trong bối cảnh các nhà đầu tư vẫn đang lo ngại về sự trở lại của một làn sóng lây nhiễm Covid-19 mới.

Vào lúc 14h00 theo giờ Việt Nam, chỉ số USD Index dùng để đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ sáu loại tiền tệ chính đã giảm 0,1% xuống còn 97,493 điểm. Trước đó, chỉ số này đã tăng lên mức cao nhất chưa từng thấy là 97,677 điểm, trong khi đó thì chỉ số USD/JPY đang giao dịch ở mức là 106,94, tương ứng tăng 0,1%.

Theo các chuyên gia phân tích tại Danske Bank trong một nghiên cứu mới đây cho rằng: “Các nhà đầu tư vẫn đang hết sức lo ngại về sự lây lan của dịch Covid-19 và tốc độ phục hồi nền kinh tế toàn cầu. Hai vấn đề này có mối quan hệ rất mật thiết với khả năng rủi ro của thị trường FX".

Tính đến ngày hôm qua (21/6), số ca nhiễm Covid-19 mới trên toàn cầu trong vòng 24 giờ được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố ghi nhận mức tăng kỷ lục với tổng cộng 183.020 người, trong đó chủ yếu là từ Bắc và Nam Mỹ với 116.000 ca. Vậy tính đến nay, tổng số trường hợp nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đạt gần 9 triệu ca, theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins.

Tỷ giá EUR/USD sau khi giảm xuống mạnh nhất trong vòng ba tuần là 1,1168 thì lần cuối giao dịch đã tăng 0,1% và giao dịch ở mức 1,1191. Tỷ giá giảm là một hệ quả thất bại của các nhà lãnh đạo liên minh châu Âu khi đồng ý về kế hoạch tung ra gói hỗ trợ Covid-19 trị giá 750 tỷ euro.

Ngân hàng Danske cũng cho biết thêm: “ Theo ý kiến của các nhà lãnh đạo thì quy mô của gói hỗ trợ không phải nguyên nhân gây ra sự bất đồng quan điểm, mà là về các khoản tài trợ so với phân bổ cho vay".

Điều này chứng tỏ vấn đề sẽ rất khó giải quyết khi bốn nước thành viên bao gồm Thuỵ Điển, Đan Mạch, Áo và Hà Lan đang lên tiếng phản đối kế hoạch chi trả phần lớn cho gói hỗ trợ này bằng phương án tài trợ thay vì cho vay.

Các nhà lãnh đạo EU cũng đang đề ra mục tiêu đạt được thoả thuận trước kì nghỉ hè. Vậy nghĩa là vào khoảng cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 sẽ có một cuộc họp nữa được diễn ra.

Ngoài đồng euro, tỷ giá GBP/USD cũng đã tăng 0,2% lên 1.2379, đạt mức cao hơn mức thấp nhất trong ba tuần qua, do lo ngại của cuộc hội đàm Brexit vì các cuộc thảo luận thương mại với Châu Âu vẫn chưa có nhiều tiến triển.

Quỳnh Hương