|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Thị trường ngoại hối hôm nay 17/6: Đồng đô la Mỹ tiếp tục giảm, căng thẳng tại châu Á leo thang

20:51 | 17/06/2020
Chia sẻ
Trên thị trường ngoại hối hôm nay, đồng USD tiếp tục đà giảm giá. Đồng bảng Anh phần lớn không có sự thay đổi trong khi đó những dữ liệu về chi tiêu tiêu dùng tại Mỹ đang có dấu hiệu tăng trở lại.

Diễn biến thị trường ngoại hối hôm nay

Hôm nay (17/6), vào lúc 17h54 theo giờ Việt Nam có 7/10 cặp tiền tệ cơ bản giảm điểm và 3 cặp còn lại tăng điểm.

Thị trường ngoại hối hôm nay 17/6: Đồng đô la Mỹ tiếp tục giảm, căng thẳng tại châu Á leo thang - Ảnh 1.

Tỷ giá 10 cặp tiền tệ cơ bản. (Nguồn: Investing.com)

Trong đó, cặp AUD/USD tăng cao nhất với mức tăng 0,15% và cặp EUR/USD giảm mạnh nhất với mức giảm 0,17%.

Thị trường ngoại hối hôm nay 17/6: Đồng đô la Mỹ tiếp tục giảm, căng thẳng tại châu Á leo thang - Ảnh 2.

Mức biến động giá trong ngày của các cặp tiền tệ. (Nguồn: Investing.com)

Thị trường ngoại hối hôm nay 17/6: Đồng đô la Mỹ tiếp tục giảm, căng thẳng tại châu Á leo thang - Ảnh 3.

Bản đồ Nhiệt Tiền tệ Hàng ngày. (Nguồn: Investing.com)

Đồng đô la Mỹ giảm giá trong khi đồng bảng Anh ổn định, căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ đang leo thang

Theo Investing.com, sáng ngày hôm nay (17/6) vào đầu phiên giao dịch tại Châu Âu, đồng đô la Mỹ tiếp tục giảm nhưng với biên độ rất thấp khi mà các nhà đầu tư đang xem xét một sự kết hợp của dữ liệu lạc quan về kinh tế; một dự đoán ảm đạm từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên Bang hay tâm lí bất an về làn sóng lây nhiễm COVID-19 thứ hai và căng thẳng ngoại giao tại châu Á.

Vào lúc 14h05 theo giờ Việt Nam, chỉ số USD Index dùng để đo lường sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chính đã giảm 0,2% xuống 96,852 điểm. Khi đó, tỷ giá EUR/USD đã tăng 0,2% lên mức 1,1286 nhờ vào sự cải thiện về số đăng kí xe trên toàn EU trong tháng 5, nhưng sau đó vẫn còn phải được kiểm định bởi dữ liệu CPI của eurozone.

Tỷ giá AUD/USD giao dịch ở mức 0,6897, tức tăng 0,2%. Tỷ giá GBP/USD phần lớn không có sự thay đổi và ổn định ở mức 1,2570 sau khi các con số thể hiện lạm phát sản xuất, tiêu dùng yếu có thể làm gia tăng khả năng nới lỏng tiền tệ hơn nữa tại cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Anh vào ngày mai (18/6).

Đáng chú ý, trong tháng 5 vừa qua, chi tiêu tiêu dùng tại Mỹ đã tăng trở lại thể hiện qua doanh số bán lẻ tăng gần 18%. Đây được đánh giá là mức tăng cao nhất dựa vào dữ liệu thu thập được từ năm 1992 đến nay, mặc dù chỉ số này đã giảm mạnh nhất vào hồi tháng 4. Dữ liệu này là dấu hiệu mới nhất cho thấy rằng những điều tồi tệ của cú sốc kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch mang lại có thể đã qua.

Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã dội gáo nước lạnh vào sự hứng khởi của thị trường và thay vào đó là vẽ nên một bức tranh ảm đạm khác về nền kinh tế trước Quốc Hội Mỹ. Ngày hôm nay, phiên điều trần của ông vẫn được tiếp tục diễn ra.

Theo chuyên gia phân tích James Knightley tại ING, chia sẻ trong một nghiên cứu mới đây rằng: “Bằng chứng mà Chủ tịch Powell đưa ra trước Thượng Viện về chính sách tiền tệ trong nửa năm đã củng cố quan điểm khi Fed được khuyến khích về những dữ liệu gần đây của nền kinh tế đang được dần mở cửa trở lại, tuy nhiên rất lâu nữa chúng ta mới có thể hi vọng vượt qua được COVID-19”.

Trong khi đó, phía Bắc Kinh đang nỗ lực để ngăn chặn một đợt bùng phát COVID-19 mới ở thủ đô, còn tại Mỹ, số ca nhiễm bệnh đang đạt mức cao kỉ lục trải khắp 6 bang của nước này.

Ngoài ra, căng thẳng đang leo thang giữa Trung Quốc và Ấn Độ, với các cuộc đụng độ tranh chấp tại khu vực biên giới giữa hai nước đã khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, còn lại số thương vong của Trung Quốc đến nay chưa được xác định.

Stephen Roach - chuyên gia của Đại học Yale và cũng là cựu Chủ tịch Morgan Stanley châu Á đã chia sẻ, dấu hiệu về đà giảm của đồng bạc xanh có thẻ là một động thái lớn hơn rất nhiều.

Roach cũng dự đoán rằng vào hôm thứ Hai (15/6) rằng đồng đô la Mỹ có thể giảm tới 35% so với rổ các loại tiền tệ chính trong tương lai gần, với lí do thâm hụt quốc gia đang gia tăng và tiết kiệm giảm dần.

Ông cũng nói thêm rằng sự vực dậy của Trung Quốc và sự tách rời khỏi các đối tác thương mại của Mỹ có thể có khả năng sẽ làm chấm dứt uy lực của đồng đô la Mỹ, khi đây đang được cho là một đồng tiền dự trữ của thế giới. 

Quỳnh Hương