|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thị trường hàng hóa 21/8: Nên mua vàng bất cứ giá nào, công suất điện mặt trời Việt Nam gấp 400 lần Australia

18:21 | 21/08/2019
Chia sẻ
Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin giới chuyên gia nhận định nên mua vàng ở bất kì mức giá nào. Công suất điện mặt trời Việt Nam gấp 400 lần Australia.

Khó khăn bủa vây, ngành mía đường kiến nghị hoãn thực hiện cam kết ATIGA

Buôn lậu, gian lận thương mại trắng trợn và sức ép từ cam kết ATIGA khiến ngành mía đường Việt Nam phải "cầu cứu" Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Hiệp hội Mía đường Việt Nam vừa có văn bản khẩn gửi Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Nguyễn Xuân Cường về việc xin chỉ đạo định hướng giá thu mua mía cho niên vụ sản xuất 2019 - 2020, trong đó đề xuất tạm hoãn thực thi cam kết ATIGA để có đủ thời gian đánh giá chính xác, toàn diện và chuẩn bị hội nhập.

Giới chuyên gia: Nên mua vàng ở bất kì mức giá nào

"Triển vọng trong dài hạn của vàng là tăng, tăng và tăng hơn nữa, và nguyên nhân khiến tôi nói vậy là nguồn cung tiền đang tăng, tăng và tăng nhiều hơn", ông Mobius nói trong chương trình Bloomberg TV.

"Thực tế, Tôi nghĩ bạn cần phải mua ở bất kì mức giá nào", ông nói thêm.

Giá vàng đã lên cao nhất trong 6 năm trong tháng 8 nhờ triển vọng chính sách tiền tệ nới lỏng từ Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) và các ngân hàng trung ương khác để hỗ trợ tăng trưởng, vốn đang chịu ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc.

Bộ Công Thương tiến hành điều tra CBPG sản phẩm màng từ Trung Quốc

Thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) cho biết cơ quan điều tra đã gửi bản câu hỏi điều tra cho tất cả doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu nước ngoài mà Cơ quan điều tra biết để thu thập các thông tin phục vụ điều tra về việc áp dụng biện pháp CBPG đối với một số sản phẩm plastic và sản phẩm bằng plastic được làm từ các polymer từ propylen có xuất xứ từ Trung Quốc, Thái Lan và Malaysia.

Theo đó, Cơ quan điều tra đề nghị tất cả nhà sản xuất, xuất khẩu nước ngoài có liên quan tham gia, hợp tác đầy đủ trong suốt quá trình điều tra để có đủ thông tin phân tích, đánh giá các nội dung cáo buộc gồm hành vi bán phá giá của các doanh nghiệp xuất khẩu Trung Quốc, Thái Lan và Malaysia, thiệt hại của ngành sản xuất màng BOPP Việt Nam và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi bán phá giá và thiệt hại của ngành sản xuất màng BOPP.

Công suất điện mặt trời Việt Nam gấp 400 lần Australia

Tại buổi Diễn đàn Năng lượng Việt Nam tổ chức sáng ngày 21/8 ở Hà Nội, ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết tính đến tháng hết tháng 12/2018, cả nước có 67 MW điện tái tạo.

Tuy nhiên, bước sang năm 2019, Việt Nam có bước đột phá ngoại mục đối với điện tái tạo, đặc biệt là điện mặt trời.

Phải 'làm mới' ngành cá tra

Ông Võ Hùng Dũng - phó chủ tịch Hiệp hội Cá tra VN - đã khuyến cáo như vậy khi trao đổi về các giải pháp giúp cho ngành cá tra giảm bớt thiệt hại khi gặp khó với thị trường Trung Quốc, nhà nhập khẩu cá tra lớn nhất của VN.

Ông Dũng nói: Dữ liệu lịch sử cho thấy những lần điều chỉnh tỉ giá của các nước nhập khẩu lớn của VN đều ảnh hưởng lớn đến xuất khẩu của VN nói chung, đặc biệt là con cá tra.

Reuters: Thị trường dầu bắt đầu cân bằng lại khi giá dầu xuống thấp

 Tiêu thụ dầu toàn cầu đang giảm với tốc độ nhanh nhất trong gần 5 năm vì hoạt động sản xuất và dòng chảy thương mại chậm lại trên khắp thế giới và sản xuất xe cộ giảm.

Nhu cầu dầu tại 18 quốc gia tiêu thụ, với mỗi quốc gia sử dụng hơn 1 triệu thùng dầu/ngày, đã giảm gần 0,2%  so với cùng kì năm ngoái trong 3 tháng tính từ tháng 3 tới tháng 5.


H.Mĩ