|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thị trường hàng hóa 17/1: EU đánh thuế nhập khẩu gạo Myanmar và Campuchia trong ba năm, năm 2019 dự kiến nhập siêu 3 tỉ USD

19:17 | 17/01/2019
Chia sẻ
Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật thông tin EU đánh thuế nhập khẩu đối với gạo Myanmar, Campuchia trong ba năm. Bộ Công Thương dự báo năm 2019, Việt Nam nhập siêu 3 tỉ USD.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Anh nào cắt điện, cách chức anh ấy luôn

Tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành công thương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra những tồn tại trong việc quy hoạch, phân phối điện năng.

“Không thể để Bộ Công Thương, EVN thông báo có thể cắt điện. Tôi vô cùng bức xúc. Anh nào cắt điện cách chức anh ấy luôn. Thời đại nào rồi mà các đồng chí còn để cắt điện?”, Thủ tướng phê bình.

Bộ Công Thương: Năm 2019 dự kiến nhập siêu 3 tỉ USD

Tại Hội nghị Tổng kết Công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 ngành công thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho hay: "Bộ Công Thương dự kiến kim ngạch xuất khẩu năm 2019 đạt khoảng 265 tỉ USD, tăng khoảng 8 - 10% so với năm 2018; nhập khẩu khoảng 268 tỉ USD, tăng khoảng 11,7%.

Nhập siêu ước khoảng 3 tỉ USD. Tỉ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu tiếp tục duy trì ở mức dưới 2%".

EU đánh thuế nhập khẩu đối với gạo Myanmar, Campuchia trong ba năm

Hôm 16/1, Ủy ban châu Âu (EU) cho biết Liên minh châu Âu (EU) sẽ áp thuế quan đối với gạo có nguồn gốc Campuchia và Myanmar từ thứ Sáu (18/1) để ngăn chặn sự gia tăng của hàng nhập khẩu.

Quyết định này được đưa ra sau cuộc điều tra bảo hộ được thực hiện vào tháng 3 năm ngoái theo yêu cầu từ chính phủ Italy và sẽ có hiệu lực trong ba năm. Gạo được trồng ở 8 quốc gia Nam Âu từ Bồ Đào Nha đến Bulgaria.

Khủng hoảng giá cà phê toàn cầu, người trồng cà phê Ethiopia khốn đốn

Giá cà phê toàn cầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 13 năm vào tháng 9/2018.

“Chúng tôi đang mất dần hi vọng. Cà phê không thu hoạch được nhiều như kì vọng và tôi lo lắng điều này sẽ tác động rất lớn đến nông dân bởi cà phê là nguồn sống ở đây”, ông Gafeto chia sẻ.

Triển vọng thép Trung Quốc khó lường, Việt Nam sẽ giảm nhập khẩu từ nước này?

Theo trang Tân Hoa Xã, các nhà sản xuất thép Trung Quốc được hưởng lợi nhuận trong 11 tháng đầu năm 2018 do tình trạng dư cung được khắc phục hiệu quả.

Dữ liệu từ Hiệp hội Quặng sắt và Thép Trung Quốc cho thấy lợi nhuận gộp của các công ty thành viên tăng 63,5% trong 11 tháng năm 2018 lên 41,5 tỉ USD.

Tính đến cuối tháng 11, tỉ lệ nợ trên vốn chủ giảm 3,4 điểm phần trăm so với cùng kì năm ngoái xuống còn 65,7%. Trong đó, khoảng một nửa doanh nghiệp có tỉ lệ nợ trên vốn chủ dưới 60%.

Xem thêm

Đức Quỳnh