|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thị trường hàng hóa 1/4: Gạo Thái chịu áp lực cạnh tranh trong khu vực, nhu cầu vàng thế giới có thể đạt đỉnh 4 năm

19:16 | 01/04/2019
Chia sẻ
Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin nhu cầu vàng thế giới sẽ lên cao nhất 4 năm trong 2019. Gạo Thái đối mặt với áp lực cạnh tranh gia tăng trong khu vực.

Nhu cầu vàng thế giới sẽ lên cao nhất 4 năm trong 2019

Một báo cáo ngành công bố vào thứ Hai (1/4) cho biết, nhu cầu vàng toàn cầu năm 2019 sẽ đạt mức cao nhất 4 năm nhờ tiêu thụ tăng cao từ các công ty trang sức giúp cân bằng sự sụt giảm trong hoạt động thu mua của các ngân hàng trung ương.

Thế giới sẽ tiêu thụ 4.370 tấn vàng trong năm nay, mức lớn nhất kể từ 2015 và tăng nhẹ từ 4.364 tấn trong năm 2018, Reuters trích dẫn công ty tư vấn Metals Focus cho biết. 

Gạo Thái đối mặt với áp lực cạnh tranh gia tăng trong khu vực

Thứ Sáu (29/3), ông Charoen Laothammatas, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan, cho biết khối lượng gạo xuất khẩu trong tháng 2 đạt 687.560 tấn, giảm 27,7% so với cùng kì năm ngoái, với trị giá xuất khẩu giảm 23,5% so với năm ngoái xuống 11,69 tỉ baht.

"Xuất khẩu của tất cả loại ngũ cốc đã giảm từ tháng 1", ông Charoen nói. "Gạo trắng, đặc biệt, ghi nhận xuất khẩu giảm 40,7% từ tháng 1 xuống còn 326.029 tấn, với khối lượng gạo đồ xuất khẩu giảm 13,8% còn 194.902 tấn".

Về đâu mùa ngọt mía đường Nam Trung Bộ - Bài 1: Nỗi khổ của nông dân

Vùng mía nguyên liệu và các nhà máy đường tại các tỉnh Nam Trung Bộ gồm Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa chủ yếu là ở khu vực miền núi, trong đó, tỉnh Phú Yên là một trong những địa phương có diện tích vùng nguyên liệu lớn nhất của cả nước.

Cây mía đã trở thành cây trồng chủ lực giúp xóa đói, giảm nghèo cho người dân ở vùng miền núi. Tuy nhiên, trước bối cảnh hội nhập, ngành mía đường đã phải đối mặt với nhiều khó khăn bởi nhiều nơi nông dân không còn mặn mà với cây trồng này.

Thủy sản Mekong đặt mục tiêu sản lượng cá tra thương phẩm 2019 đạt 3.500 tấn

Theo kế hoạch trình đại hội đồng cổ đông năm 2019, Công ty Cổ phần Thủy sản MeKong (MEKONGFISH CO - Mã: AAM) đặt mục tiêu sản lượng cá tra nuôi thương phẩm năm nay đạt 3.500 tấn; sản lượng cá tra đông lạnh đạt 4.000 tấn.

Với kế hoạch sản lượng trên, công ty kỳ vọng doanh thu đạt 220 tỉ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 8 tỉ đồng.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu và cuộc tranh cãi về 'quả bóng' lợi ích về chân ai

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, nhập khẩu xăng dầu trong quý I tăng tới gần 50% so với cùng kì năm ngoái lên 1,2 tỉ USD.

Trong phiên họp điều hành giá quý I của Chính phủ trong ngày 28/3, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết ngày 24/2, nhà máy lọc dầu Nghi Sơn (bắt đầu hoạt động thương mại từ 9/2018, đang chiếm 70 - 75% nguồn cung xăng dầu và 39% thị phần xăng dầu trong nước) đã gặp sự cố về phát điện nên không thể sản xuất nhiên liệu.

Đức Quỳnh