|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Thị trường hàng hóa 1/11: Giá chanh tăng mạnh, sản lượng dầu thô OPEC tăng

18:33 | 01/11/2019
Chia sẻ
Thị trường hàng hóa hôm nay nổi bật với thông tin giá chanh tăng mạnh 7 đến 8 lần trong tháng 10. Sản lượng dầu thô OPEC tăng trong tháng 10.

IEA: Năng lượng tái tạo bùng nổ cũng không thể làm lu mở sức mạnh của than đá ở Đông Nam Á

Trong bản báo cáo Triển vọng Năng lượng Đông Nam Á công bố hôm 30/10, IEA cho biết nhu cầu than đá trong khu vực dự kiến tăng gấp đôi lên gần 400 triệu tấn/năm vào năm 2040.

Theo Bloomberg, dự báo mới nhất cao hơn 2,5% so với con số IEA đưa ra hai năm trước, ngay cả khi năng lượng tái tạo dự kiến tăng hơn ba lần tính đến năm 2040.

Giá chanh tăng mạnh 7 đến 8 lần trong tháng 10

Theo Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản, trong tháng 10, thị trường trái cây trong nước biến động tăng giảm khác nhau tùy chủng loại. Theo đó, giá chanh lại lên cao do nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu tăng mạnh.

Vụ thu hoạch chanh năm 2018 khi giá xuống đáy, nhiều nông dân ở các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Bắc Giang... đã chặt chanh làm củi.

Sản lượng dầu thô OPEC tăng trong tháng 10

Theo đó, sản lượng dầu thô của 14 nước thành viên OPEC trong tháng 10 tăng 690.000 thùng/ngày so với tháng 9 lên gần 29,6 triệu thùng/ngày.

Trong đó, sản lượng dầu thô của Arab Saudi đã phục hồi nhanh hơn so với dự báo sau vụ tấn công vào hai mỏ khai thác vào ngày 14/9.

Các ông lớn dầu khí Trung Quốc lao đao

Lợi nhuận ròng của PetroChina đã giảm 58,4% trong ba tháng từ tháng 7 đến tháng 9-2019 xuống còn 8,83 tỷ nhân dân tệ (1,12 tỷ euro), nhóm này cho biết trong một tuyên bố gửi tối 31-10 tới thị trường chứng khoán Thượng Hải.

PetroChina, 80% thuộc sở hữu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC), cho biết sự sụt giảm này là "do giá dầu thô quốc tế thấp và cạnh tranh gia tăng trong lĩnh vực lọc dầu".

Kho nhôm Trung Quốc 4,3 tỉ USD 'đội lốt' hàng Việt: Có được tiêu thụ ở Việt Nam?

Trao đổi với phóng viên Dân Trí, ông Nguyễn Hùng Anh, Cục trưởng, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), số nhôm nói trên không tiêu thụ trong nước mà nhập kinh doanh nên giờ xử lý để tiêu thụ trong nước cũng khó được chấp thuận.

Ông này cho biết, toàn bộ số hàng trên vẫn đang nằm ở kho ngoại quan được canh phòng rất nghiêm ngặt bởi cơ quan chức năng của Việt Nam và được giám sát bởi cả phía Mỹ.