Thị trường phiên chiều chứng kiến áp lực bán tăng cao ở nhóm midcap và penny khiến nhiều mã quay đầu giảm mạnh, thậm chí đóng cửa trong sắc xanh sàn như TCO, TLH, TMT. Trong khi đó, nhóm vốn hóa lớn vẫn là nhân tố gồng đỡ giúp VN-Index trụ vững trên mốc 1.250 điểm.
S&P 500 và Nasdaq Composite giảm điểm trong phiên 30/7 khi nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu công nghệ để chuẩn bị cho báo cáo tài chính từ nhiều tên tuổi lớn như Microsoft, Meta (Facebook), Apple và Amazon.
Trong phiên chiều, VN-Index có thời điểm rơi về mốc 1.237 điểm, tuy nhiên lực cầu bắt đáy lại được kích hoạt, cùng với nỗ lược gồng đỡ của nhóm vốn hóa lớn giúp chỉ số chính sàn HOSE vững mốc 1.245 điểm sau phiên ATC.
Cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều không có nhiều biến động trong phiên đầu tuần khi thị trường chuẩn bị cho một loạt báo cáo tài chính quan trọng và kết quả cuộc họp chính sách của Fed.
Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, VN-Index tăng gần 6 điểm với hiệu ứng tích cực từ thị trường chứng khoán thế giới. Thị trường có lúc hạ độ cao, tuy nhiên lực cầu giữ nhịp giúp VN-Index thành công lấy lại mốc 1.245 điểm.
Bà Vũ Thị Chân Phương cho biết trong quá trình xây dựng Dự thảo Thông tư, UBCKNN đã cân nhắc, xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo tính công bằng đối với tất cả nhà đầu tư, các thành viên thị trường khi tham gia trên thị trường chứng khoán.
Các cổ phiếu vốn hóa lớn tác động tích cực nhất đến VN-Index hôm nay là MSN, FPT, BCM, CTG, PLX, MBB. Trong số này, MSN với mức tăng 4,2% lên 74.000 đồng/cp đã trở thành trụ đỡ chính của thị trường phiên hôm nay với mức đóng góp hơn 1,1 điểm.
Thị trường phiên chiều chứng kiến tín hiệu hồi phục đầu tiên từ nhóm vốn hóa lớn, VN30-Index vẫn kịp lấy lại sắc xanh khi đóng cửa. Theo quan sát, cú hích từ vốn hóa vừa và nhỏ giúp VN-Index duy trì được sắc xanh khi đóng cửa.
Áp lực bán ngày một gia tăng khiến VN-Index đổ đèo giảm gần 23 điểm, đóng cửa thấp nhất phiên tại mốc 1.231,81 điểm. Cổ phiếu trụ nói riêng và rổ VN30 nói chung tiếp tục là nhân tố ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường chung.
Theo các chuyên gia từ Ngân hàng UOB, mục tiêu tăng trưởng 8,3–8,5% năm 2025 thì khá thách thức, muốn đạt mức tăng trưởng này thì quý IV GDP phải tăng 9,7–10,5%. Do còn nhiều thách thức nên UOB dự báo quý IV GDP của Việt Nam chỉ tăng 7,2%, cả năm 2025 đạt 7,7%.