|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Thị trường chứng khoán Hong Kong vượt Nhật Bản, đứng thứ ba thế giới

20:39 | 10/04/2019
Chia sẻ
Hong Kong tạm thời có thể "mở mày mở mặt" với danh hiệu thị trường chứng khoán có vốn hóa lớn thứ ba thế giới.

Sau đợt tăng phi mã từ đầu năm đến nay, thị trường chứng khoán Hong Kong đã qua mặt Nhật Bản để trở thành thị trường lớn thứ ba thế giới tính theo giá trị vốn hóa, chỉ đứng sau Mỹ và Trung Quốc đại lục.

Theo số liệu từ Bloomberg, vốn hóa của thị trường Hong Kong tính đến ngày 9/4 là 5.780 tỉ USD, trong khi của thị trường Nhật Bản là 5.760 tỉ USD.

Chỉ số Hang Seng Index của Hong Kong đã tăng 17% trong năm nay và hiện đang ở mức điểm cao nhất kể từ 15/6 năm ngoái. Động lực đi lên chính là cổ phiếu của hãng công nghệ khổng lồ Tencent với mức tăng 22%.

Trong khi đó, chỉ số Topix của Nhật Bản chỉ tăng 8,3% từ đầu năm.

Thị trường chứng khoán Hong Kong vượt Nhật Bản, đứng thứ ba thế giới - Ảnh 1.

Biến động chỉ số Hang Seng của Hong Kong (đường màu đen) và chỉ số Topix (đường màu đỏ) từ đầu năm 2019 đến nay. Nguồn: Bloomberg

Trong phiên 10/4, cả hai chỉ số Hang Seng và Topix đều giảm điểm sau khi Quĩ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới từ 3,5% xuống còn 3,3%.

Bên cạnh đó, tình hình căng thẳng thương mại thế giới có dấu hiệu gia tăng bất ổn khi Mỹ và Liên minh Châu Âu đe dọa áp thuế lên hàng tỉ USD hàng hóa của nhau.

Chỉ số Hang Seng giảm 0,1% nhưng vẫn duy trì trên ngưỡng 30.000 điểm. Chỉ số Topix sụt 0,7%.